Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/csgt-tom-gon-doi-tuong-dau-trom-duoi-cuop-605980/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/csgt-tom-gon-doi-tuong-dau-trom-duoi-cuop-605980/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
CSGT tóm gọn đối tượng 'đầu trộm đuôi cướp' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 05/05/2015, 15:44 [GMT+7]

CSGT tóm gọn đối tượng 'đầu trộm đuôi cướp'

(Congannghean.vn)-Tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa chuyển giao đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1993) trú tại xóm 15, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc cùng chiếc xe máy là tang vật vụ án mà đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ cho Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Trước đó, vào 16 giờ 30 phút ngày 30/4, tổ tuần tra kiểm soát giao thông (TTKSGT) thuộc Trạm CSGT Diễn Châu gồm các đồng chí Đại úy Nguyễn Trung Hiếu, Thượng úy Phạm Đức Hiệp và Thượng úy Trần Xuân Tiến, do Đại úy Nguyễn Trung Hiếu làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Km418 đến Km453, trên tuyến đường tránh TP Vinh thuộc địa bàn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc thì nhận được tin báo, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp xe máy.
Đối tượng Nguyễn Văn Hải
Đối tượng Nguyễn Văn Hải
Đối tượng cùng tang vật đang trên đường bỏ trốn. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành chốt chặn tại các điểm thuộc tuyến đường này, đồng thời gọi điện báo lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu tăng cường lực lượng, quyết không để đối tượng tẩu thoát. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đang điều khiển xe máy BKS 37B1-573.44 chạy với tốc độ rất cao. Điều đặc biệt, nam thanh niên này có nhiều điểm trùng với đặc điểm của đối tượng nghi vấn mà người dân vừa trình báo. Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Trung Hiếu ra tín hiệu dừng xe, tuy nhiên, đối tượng lại liều lĩnh phóng xe thẳng vào vị trí mà đồng chí Hiếu đang đứng làm nhiệm vụ. 
 
Trước tình huống bất ngờ đó, Đại úy Hiếu đã kịp thời tránh được cú đâm trực diện, đồng thời nhanh chóng nhảy lên xe, cùng đồng đội truy đuổi đối tượng. Để tránh sự truy bắt của lực lượng CSGT, đối tượng nghi vấn đã nhanh chóng rẽ vào con đường hẹp cắt ngang cánh đồng lúa, trốn vào khu vực đông dân cư nhằm tẩu thoát.  Tuy nhiên, với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu đã kiên trì bám đuổi, đồng thời tri hô người dân trợ giúp.
 
Chạy được chừng hơn 4 km, bị “khóa” ở hai đầu đường, dù đang điều khiển xe máy nhưng đối tượng đã lập tức nhảy xuống ruộng lúa hòng tẩu thoát. Sau quá trình truy đuổi, đối tượng đã bị các tổ công tác tóm gọn. Lúc này, rất đông người dân cũng có mặt tại hiện trường, họ rất bức xúc và đòi “xử” đối tượng. Tuy nhiên, được sự can ngăn, giải thích của tổ công tác, người dân đã tạo điều kiện để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ dẫn giải đối tượng và chiếc xe máy về trụ sở Công an. 
 
Tại đây, danh tính đối tượng nhanh chóng được làm rõ. Hắn là Nguyễn Văn Hải (SN 1993) trú tại xóm 15, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc. Qua đấu tranh, bước đầu Hải khai nhận: Khoảng 16 giờ cùng ngày, đối tượng đi ngang qua nhà anh Lê Văn Hải ở xã Nghi Vạn và phát hiện chiếc xe máy BKS 37B1-573.44 đang dựng trước sân. Quan sát thấy nhà vắng người, Hải lập tức lẻn vào sân, dùng vam phá khóa đã thủ sẵn trong người cạy khóa để lấy trộm chiếc xe.
 
Tuy nhiên, khi hắn đang phá khóa thì chị Lê Thị Hương, người giúp việc trong nhà đi ra thấy vậy đã chạy lại giằng lấy chiếc xe. Bị phát hiện, Hải lao đến đạp vào người chị Hương khiến chị ngã xuống đất, đồng thời nhanh chóng bẻ khóa xe và nổ máy phóng đi. Dù bị ngã đau nhưng chị Hương vẫn gượng dậy, tri hô: “Cướp! Cướp!”. Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân trong xóm đã lấy nhiều phương tiện truy đuổi đối tượng và điện báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu đã nhanh chóng vào cuộc, truy bắt đối tượng cùng tang vật.
 
Được biết, hiện đối tượng Nguyễn Văn Hải cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra, làm rõ.
.

Thùy Anh

.