Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/khoi-to-2-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-cong-cong-594442/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/khoi-to-2-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-cong-cong-594442/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 19/03/2015, 07:52 [GMT+7]

Khởi tố 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng

(Congannghean.vn)-Công an TX Cửa Lò vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thế Biên (SN 1997) và Mai Văn Mạnh (SN 1994), cùng trú tại phường Nghi Hải, TX Cửa Lò về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hai đối tượng này vừa phóng xe hò hét trên đường vừa nổ pháo, gây mất ANTT trên địa bàn.
 
Thông qua công tác theo dõi, nắm tình hình, vào thời điểm gần Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an TX Cửa Lò phát hiện tại khu vực Quảng trường Bình Minh thuộc khối 3, phường Nghi Hương có nhiều tiếng pháo nổ. Trước sự việc trên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thị xã, Đội CSĐTTP về TTXH, kinh tế, ma túy Công an thị xã đã lên phương án mật phục, theo dõi, với quyết tâm bắt giữ các đối tượng có hành vi sử dụng trái phép pháo nổ.
 
Sau 10 ngày kiên trì mật phục tại khu vực xung quanh Quảng trường Bình Minh, đến 22h5 ngày 10/2, tổ trinh sát Công an thị xã phát hiện trước Quảng trường có 2 nam thanh niên đi xe máy màu trắng hiệu Wave BKS 37S1 - 033.04 chạy hướng từ Khách sạn Thái Bình Dương về phía Cửa Hội, người ngồi phía sau cầm 1 ống mét dài khoảng 1,5 m bỏ pháo vào đầu ống mét rồi châm lửa đốt. Sau đó, đối tượng trên giơ ống mét hướng lên trên cao, pháo nổ thành các tia lửa nhiều màu sắc, kèm theo tiếng nổ. Điều đáng nói là tại thời điểm đó, hai thanh niên vừa chạy xe, vừa hò hét, nhằm kích động những thanh niên đang ngồi uống nước trên vỉa hè trước Quảng trường cũng như nhiều người đang tham gia giao thông trên đường. Thấy vậy, tổ công tác Công an thị xã đã nhanh chóng tiến hành truy đuổi các đối tượng.
 
Đối tượng Võ Thế Biên và Mai Văn Mạnh
Đối tượng Võ Thế Biên và Mai Văn Mạnh
 
Phát hiện thấy lực lượng Công an đang bám theo sau, chúng liền vứt ống mét giữa đường rồi phóng xe máy chạy với tốc độ cao hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, khi chạy đến địa phận khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải thì đối tượng ngồi phía sau là Võ Thế Biên (SN 1997) trú tại khối Hải Trung, phường Nghi Hải bị tổ công tác khống chế, bắt giữ. Đối tượng điều khiển xe máy là Mai Văn Mạnh (SN 1994) trú tại khối Hải Triều, phường Nghi Hải đã nhanh chân chạy thoát. Ngay sau đó, tổ công tác đã áp giải đối tượng, đồng thời tịch thu tang vật đưa về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua đấu tranh, Biên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
 
Tối 10/2, Mạnh và Biên rủ nhau đi mua 1 quả pháo loại US của một đối tượng không quen biết để về sử dụng. Trên đường từ khách sạn Thái Bình Dương về nhà, chúng nhặt một ống mét tại một công trường đang thi công. Khi đi qua khu vực Quảng trường Bình Minh, Mạnh dừng xe, Biên ngồi sau cầm ống mét hướng một đầu lên phía trên. Mạnh bỏ quả pháo vào đầu ống mét rồi châm ngòi đốt. Sau khi châm ngòi nổ, Mạnh nổ máy đi từ từ cho quả pháo phát nổ. Mục đích của chúng là “chơi ngông”, nhằm ra oai và kích động những người xung quanh.
 
Từ lời khai của đối tượng, ngay trong đêm 10/2, Công an thị xã đã đến tận nhà Mai Văn Mạnh thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, Mạnh đã bỏ trốn. Đến sáng hôm sau, biết không thể trốn thoát, Mạnh đã lên Công an TX Cửa Lò xin đầu thú.
 
Căn cứ vào Điểm a, b, Khoản 1, Điều 245 BLHS quy định tại Mục II, Thông tư số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/12/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo: Đốt pháo ở nơi công cộng, những nơi tập trung đông người và đốt pháo nổ mang theo xe đang chạy, vừa qua, Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Võ Thế Biên và Mai Văn Mạnh về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời củng cố hồ sơ đề nghị truy tố trước pháp luật.
 
Thời gian qua, tập thể CBCS Công an TX Cửa Lò đã lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo nổ. Qua đó, tính từ ngày 11/12/2014 - 24/2/2015, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 60 vụ, 66 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng cấm và sử dụng trái phép pháo nổ; thu giữ 57,66 kg pháo các loại và 5,09 kg thuốc pháo. Trong đó, tiến hành khởi tố 4 vụ, 6 đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ và đốt pháo nơi công cộng (gây rối trật tự công cộng); xử lý hành chính 56 vụ, 60 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ.
 
Đáng chú ý, ngay trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán, Công an thị xã đã phối hợp với Công an các phường Nghi Thủy, Thu Thủy, Nghi Hải, Nghi Tân, Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Thu bắt 17 vụ, 17 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ. Trong thời gian qua, Công an thị xã cũng đã vận động nhân dân giao nộp 12,08 kg pháo các loại và 1 gói thuốc nổ TNT có khối lượng 0,25 kg.

 

.

Hằng Nga - Lê Thơm