Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/3-doi-tuong-truy-na-tron-tai-lao-593516/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/3-doi-tuong-truy-na-tron-tai-lao-593516/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
3 đối tượng truy nã trốn tại lào - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 15/03/2015, 10:23 [GMT+7]

3 đối tượng truy nã trốn tại lào

(Congannghean.vn)-Trong kế hoạch truy bắt các đối tượng truy nã nguy hiểm trốn tại Lào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã tiếp tục lập công xuất sắc khi phối hợp với Công an TP Vinh và các phòng nghiệp vụ phá thành công Chuyên án 415L, bắt gọn 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến các tội danh cố ý gây thương tích, mua bán người. Đồng thời, vận động thành công 1 đối tượng truy nã ra đầu thú.
 
Theo tài liệu của cơ quan Công an, năm 2013, do mẹ của Nguyễn Đình Công có mâu thuẫn với vợ của anh Bùi Viết Ái (SN 1977) trú tại xã Hưng Chính, TP Vinh nên Công đã cùng một số người nhà mang theo dao, kiếm đến nhà anh Ái để giải quyết mâu thuẫn. Khi anh Ái vào can ngăn thì bị Công dùng dao chém nhiều nhát, gây thương tích 50% vĩnh viễn. 
Đối tượng Nguyễn Đình Công
Đối tượng Nguyễn Đình Công
Sau khi gây án, Công bỏ trốn khỏi địa phương nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Hành vi của Công hết sức manh động, gây bất bình, bức xúc đối với gia đình bị hại cũng như quần chúng nhân dân. Họ đã gửi nhiều đơn thư lên cơ quan Công an mong sớm đưa đối tượng ra trừng phạt trước pháp luật. Sau một thời gian điều tra, truy bắt đối tượng, xác định Công đã bỏ trốn sang Lào, Công an TP Vinh đã báo cáo đề nghị Văn phòng Interpol Việt Nam ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Nguyễn Đình Công. Đến ngày 23/5/2013, Văn phòng Interpol Việt Nam đã ký Quyết định truy nã số A-3157/5-2013 đối tượng Nguyễn Đình Công về tội danh cố ý gây thương tích.
 
Nhận nhiệm vụ mới, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã phối hợp với Công an TP Vinh và một số phòng nghiệp vụ khác quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 415L, do đồng chí Đại tá Lê Viết Hà, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm làm Trưởng ban; đồng chí Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP Vinh làm Phó ban, quyết tâm bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Công. 
 
Ngày 6/2/2015, Ban chuyên án nhận được thông tin quan trọng: Công chuẩn bị từ Lào trở về Việt Nam ăn Tết, sau đó sẽ quay lại nước Lào. Ban chuyên án đã cử một tổ trinh sát gồm 10 đồng chí của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm và Công an TP Vinh xuất cảnh sang đất nước Triệu Voi. Các trinh sát phối hợp với Đồn Biên phòng chốt chặn, đón lõng tại các cửa khẩu như Cầu Treo, Nậm Cắn… để theo dõi, chờ thời điểm đối tượng có mặt tại một trong các cửa khẩu này sẽ tiến hành bắt giữ. Sau gần một tuần kiên trì mật phục, khi có thông tin Công đã xuất hiện tại Cửa khẩu Cầu Treo, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt gọn đối tượng Nguyễn Đình Công trong sự ngỡ ngàng của y.
 
Mở rộng vụ án, ngày 13/2/2015, mũi công tác thứ hai do đồng chí Đại úy Biện Viết Chiến, Đội phó Đội 3 Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm dẫn đầu lên đường truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vi Văn Bún (SN 1984) trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Bún bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã số 12, ngày 17/12/2013, về tội mua bán người. Sau khi gây án, Bún cũng bỏ trốn sang Lào. 
 
Bên cạnh việc phá thành công Chuyên án 415L, bắt giữ 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Công và Vi Văn Bún, thời gian qua, Phòng cũng đã lập công xuất sắc khi vận động thành công 1 đối tượng truy nã ra đầu thú. Đó là đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1988) trú tại xóm Kim Chi, xã Đô Thành, huyện Yên Thành.
 
Năm 2010, Công cùng đồng bọn tham gia vụ cắt trộm dây cáp quang thông tin tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và bị Công an tỉnh này phát hiện, bắt giữ. Tuy nhiên, Công đã nhanh chân bỏ trốn sang tỉnh Xa Van Na Khẹt (Lào). Đến ngày 22/11/2010, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Quyết định truy nã số 03 đối với Nguyễn Văn Công về tội vi phạm an ninh quốc gia.
 
Trong thời gian Công bỏ trốn, Phòng đã nhiều lần gửi thư về cho gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, mặt khác, tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Ngày 19/2/2015, Phòng nhận được thông tin: Khi biết được nhiều đối tượng truy nã bỏ trốn sang Lào đã bị lực lượng Công an bắt giữ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Nguyễn Văn Công có ý định quay về đầu thú, nhưng sợ đi qua biên giới sẽ bị bắt vì giấy tờ hết hạn.
 
Từ việc nắm bắt được tâm lý của đối tượng, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Vinh và một số phòng nghiệp vụ liên quan lên kế hoạch một mặt động viên gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú, đồng thời, cử tổ công tác gồm 4 đồng chí, do đồng chí Đại tá Lê Viết Hà làm Tổ trưởng, đồng chí Thượng tá Dương Văn Hòa, ĐTV Công an TP Vinh làm Tổ phó, kết hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, Nậm Cắn tiến hành chốt chặn tại các cửa khẩu, chờ thời điểm Công có mặt sẽ tiếp nhận đối tượng về đầu thú.
 
Tuy nhiên, đến ngày 26/2/2015, tổ công tác nhận được thông tin, Công không đi qua 2 cửa khẩu trên mà sẽ đi qua Cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình). Đến 15 giờ ngày 26/2/2015, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an TP Vinh và một số phòng nghiệp vụ liên quan đã lên đường vào Cửa khẩu Cha Lo áp giải đối tượng về trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú.
 
Như vậy, chỉ trong 1 tuần, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm cùng Công an TP Vinh và một số phòng nghiệp vụ liên quan đã phối hợp bắt gọn 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và vận động 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú. Những kết quả trên thể hiện tinh thần phối hợp, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm nói chung, những đối tượng truy nã côn đồ hung hãn, gây mất ANTT trong và ngoài tỉnh nói riêng, góp phần giữ gìn ANTT trong dịp Tết Nguyên án Ất Mùi 2015. 
.

Hằng Nga

.