Thứ Hai, 31/08/2020, 16:22 [GMT+7]
Công an phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An

Nâng cao hiệu quả mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Nhận thức rõ vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, những năm qua, Công an phường Bến Thủy, TP Vinh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với những hình thức phong phú, đa dạng.

Thành viên Ban chỉ đạo mô hình “Khối sạch về ma túy”                   ở khối 11 và lực lượng Công an phường tuyên truyền                     người dân về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy
Thành viên Ban chỉ đạo mô hình “Khối sạch về ma túy” ở khối 11 và lực lượng Công an phường tuyên truyền người dân về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy
 
Một trong những hoạt động có hiệu quả, đó là thời gian qua, Công an phường chú trọng công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của nhân dân ở từng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Đơn vị xem đây là nền tảng cơ bản, chiến lược trong công cuộc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.
 
Hiện, trên địa bàn phường có 11 mô hình, trong đó có nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như mô hình “Camera an ninh giám sát cộng đồng”, mô hình “Khối sạch về ma túy” ở khối 11... Trong năm 2019, đơn vị đã chỉ đạo, tham mưu, triển khai xây dựng 3 mô hình; tiêu biểu là mô hình “Hòa giải về ANTT” tại khối 12, mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” tại 15 khối dân cư bước đầu hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra, trong thời gian qua, các ban, ngành, tổ chức, 15 khối dân cư, một số cơ quan, đơn vị, trường học đã xây dựng, triển khai và duy trì hoạt động nhiều mô hình phong trào tự phát khác như: Hội Phụ nữ với mô hình “Vận động giáo dục con em không vi phạm pháp luật và TNXH”, Hội Cựu chiến binh với mô hình “Tuyến đường không có tệ nạn số đề”...
 
Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 79 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. MTTQ có chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Theo đó, thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; phối hợp với Công an phường làm tốt công tác vận động tinh thần, tương trợ, giúp đỡ đối với người chấp hành xong án phạt tù, đang cai nghiện tại cộng đồng và sau cai nghiện trở về hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng tái vi phạm pháp luật.
Nhờ hoạt động của các mô hình đã mang lại một số kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Chỉ tính trong năm 2019 và 8 tháng đầu năm 2020, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, làm rõ 79 vụ, bắt 138 đối tượng phạm pháp hình sự, ma túy, TNXH; thu hồi nhiều tài sản trả cho bị hại, góp phần hạn chế, ngăn chặn phát sinh phức tạp ảnh hưởng xấu đến ANTT.
 
Mới đây, tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, đã ra mắt mô hình “Hội cựu chiến binh phối hợp trong công tác giáo dục thanh niên chấp hành pháp luật”. Qua đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của lực lượng cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.
 
Để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự có chất lượng, đem lại hiệu quả cao, thời gian tới, Công an phường Bến Thủy tiếp tục xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình gắn với việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào khác; kết hợp với tăng cường thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ và các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục, thể thao...
.

Phan Tuyết

.