Thứ Ba, 12/05/2020, 08:01 [GMT+7]
Đội Tham mưu - Huấn luyện Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an Nghệ An

Những cống hiến thầm lặng góp phần bảo đảm ANTT

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, Đội Tham mưu - Huấn luyện Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) luôn làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng. Những đóng góp thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng làm nên những chiến công, thành tích xuất sắc của toàn đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đội Tham mưu - Huấn luyện Phòng CSCĐ họp bàn triển khai các mặt công tác
Đội Tham mưu - Huấn luyện Phòng CSCĐ họp bàn triển khai các mặt công tác
Đại úy Nguyễn Ngọc Nam, Đội trưởng Đội Tham mưu - Huấn luyện Phòng CSCĐ cho biết: Chỉ tính trong năm 2019 đến những tháng đầu năm 2020, Đội Tham mưu - Huấn luyện đã bám sát tình hình và thực tiễn nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đổi mới về tư duy và phương pháp công tác, chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo chính xác tình hình cũng như làm tốt vai trò tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng một số biện pháp, giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 
 
Cùng với đó, đơn vị còn tham mưu kiểm tra, hướng dẫn công tác chuyên môn của các đội, đại đội để từ đó đánh giá chính xác, khách quan tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị. Đồng thời phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện, hướng dẫn khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác tại đơn vị; phát hiện những cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác đề ra. 
 
Đặc biệt, Đội đã xây dựng các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn các đoàn A1, A2 đến thăm và làm việc, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Cử hàng trăm lượt CBCS tham gia phục vụ công tác đột xuất, tham gia rà mìn, thực hiện các phương án tác chiến đảm bảo như Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Bắc Trung Bộ”, Hội nghị “Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản” năm 2019, Chương trình nghệ thuật “Bến Thủy anh hùng”, bảo vệ các phiên tòa xét xử các đối tượng phản động, hình sự; bảo đảm ANTT nhiều trận đấu bóng đá diễn ra trên sân vận động TP Vinh...
 
Xác định công tác huấn huyện là yếu tố then chốt, phải được tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao sức chiến đấu  cho CBCS, đơn vị luôn tăng cường đổi mới nội dung, phương thức huấn luyện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cử hàng chục lượt cán bộ tham gia hướng dẫn, huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, huấn luyện nghiệp vụ CSCĐ cho Công an các đơn vị, địa phương; phối hợp Trung tâm huấn luyện của Công an tỉnh huấn luyện cách sử dụng các công cụ hỗ trợ, chiến thuật CSCĐ cho chiến sĩ nghĩa vụ. Tham mưu tổ chức thành công Hội thao điều lệnh, quân sự, võ thuật, chiến thuật CSCĐ chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ; quy trình xử lý tập trung đông người khiếu kiện tại mục tiêu Công an tỉnh. Kết quả đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho CBCS. 
 
Cũng trong thời gian qua, Đội thường xuyên chú trọng thực hiện nhiều biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho CBCS. Nhờ đó, CBCS trong Đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc, không ngại khó, ngại khổ, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị còn chú trọng đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, từ thiện. Nổi bật như tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hàng chục triệu đồng, hay chủ trì tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo hướng ứng “Tháng tình nguyện đỏ, hiến máu cứu người”, qua đó hiến được 54 đơn vị máu, góp phần hỗ trợ máu phục vụ nhu cầu điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
 
Những đóng góp to lớn nhưng cũng thầm lặng ấy của Đội Tham mưu - Huấn luyện Phòng CSCĐ thực sự đã góp phần quan trọng trong thành tích chung của đơn vị suốt thời gian qua. Với những nỗ lực không mệt mỏi, Đội đã đạt được nhiều thành tích rất đáng ghi nhận; năm 2019, nhiều lượt cá nhân được Bộ Công an, Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen, 4 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
.

Hằng Nga

.