Thứ Ba, 28/04/2020, 16:28 [GMT+7]
Công an xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Chủ động ngăn ngừa các loại tội phạm

(Congannghean.vn)-Thượng úy Mai Đăng Nam, Trưởng Công an xã Tân Phú cho biết: Thời gian qua, do đặc thù kinh tế - xã hội nên tình hình ANTT trên địa bàn xã Tân Phú tiềm ẩn nhiều phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn xã hội, trong đó nổi cộm nhất là tội phạm, tệ nạn ma túy và vấn nạn bạo lực học đường. Để góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an xã Tân Phú đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai kế hoạch tăng cường bảo đảm ANTT, ATXH; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xóm, trường học; trong đó chú trọng thực hiện công tác phòng, chống ma túy và bạo lực học đường. 

Ban Công an xã Tân Phú họp bàn công tác bảo đảm ANTT
Ban Công an xã Tân Phú họp bàn công tác bảo đảm ANTT
Tân Phú có tuyến Quốc lộ 48E, 48D chạy qua, trung chuyển giữa 6 xã bạn, tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học, chợ… Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, song cũng kéo theo bọn tội phạm lợi dụng hoạt động vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Để ngăn chặn triệt để loại tội phạm này, Công an xã Tân Phú đã thường xuyên bám sát, kiểm soát chặt chẽ, nắm chắc tình hình, tập trung làm tốt công tác rà soát, quản lý các đối tượng thuộc diện quản lý, đối tượng có dấu hiệu nghi vấn; sử dụng nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đẩy đuổi loại tội phạm này ra khỏi địa bàn. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được quan tâm đẩy mạnh, nhờ đó, ý thức của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm ngày càng được nâng cao.  
 
Song song với đó, Công an xã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể củng cố, kiện toàn hệ thống tự quản từ xã đến xóm cùng với 46 tổ liên gia tự quản đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, trong thời gian qua, những vụ việc như đánh nhau, mâu thuẫn, tranh chấp… đều được tổ tự quản giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Các tổ tự quản duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình như “Ánh điện thắp sáng bảo đảm ANTT trong các tổ liên gia” ở 12 xóm dân cư, “Tổ tuần tra nhân dân”, “Tiếng kẻng bình yên” kết hợp với Công an xã tổ chức tuần tra canh gác ban đêm nên những năm gần đây, tệ nạn trộm cắp, ma túy giảm hẳn. Thông qua công tác tuần tra, đã phát hiện, ngăn chặn 4 vụ mâu thuẫn xung đột, không để xảy ra hậu quả lớn, bắt và xử lý 1 vụ đánh bạc gồm 4 đối tượng, bắt quả tang 4 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo nổ, điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản; thu giữ 1 điện thoại, 1 laptop, 2 gậy ba khúc, 2 súng cồn tự chế, 4 kích điện, 6 tuýp sắt, 2 kiếm, 5 kg quả pháo nổ; vận động nhân dân giao nộp 2 súng cồn tự chế, 2 kiếm do Trung Quốc sản xuất, 4 kích điện, xử lý hành chính 45 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 32 triệu đồng. Phối hợp với Công an huyện bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
Đặc biệt, Công an xã phối hợp với các ban, ngành chú trọng làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư theo Nghị định 111 của Chính phủ. Lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện tập trung 1 đối tượng, vận động 1 đối tượng tự cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, đưa 1 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Ngoài ra, Công an xã Tân Phú còn mở diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” trên 7 xóm để tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, từ đó, góp phần phục vụ đắc lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
 
Nhờ những cách làm hay và thiết thực, tình hình ANTT trên địa bàn trong thời gian qua tương đối ổn định. Trong năm không có trọng án xảy ra, không có “điểm nóng” về ANTT, các tệ nạn xã hội giảm rõ rệt, kinh tế - xã hội của xã nhà ngày một phát triển vượt bậc, có 7/7 xóm, 2 trường học, 100% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, 81% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Với những kết quả đó,  3 năm liền (2017 - 2019), Ban Công an xã Tân Phú đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, năm 2018, nhân dân và cán bộ xã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp cơ sở.
.

Hằng Nga

.