Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201508/cong-an-huyen-quynh-luu-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-629222/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201508/cong-an-huyen-quynh-luu-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san-629222/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 09/08/2015, 09:11 [GMT+7]
Công an huyện Quỳnh Lưu

Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT các sự kiện lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Lưu đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Nhờ sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các lực lượng, chỉ trong một thời gian ngắn, đơn vị đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra các vấn đề phức tạp.

Quỳnh Lưu là địa bàn rộng với 33 xã, 1 thị trấn, tình hình ANTT tương đối phức tạp. Xác định được điều đó, Công an huyện đã chủ động triển khai các biện pháp công tác, kịp thời nắm bắt tình hình ANTT. Trong đợt cao điểm này, Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mạnh vào các loại tội phạm, trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản.

 Lãnh đạo UBND huyện tặng hoa chúc mừng     Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy  lập được nhiều chiến công xuất sắc
Lãnh đạo UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy lập được nhiều chiến công xuất sắc

Sau gần một tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đã thu được nhiều kết quả tích cực. Điển hình vào đêm 8/7, tổ tuần tra Công an huyện đang làm nhiệm vụ tại xóm 2, xã Quỳnh Hưng đã bắt quả tang một ổ nhóm trộm cắp tài sản. Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Nhung, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Hồng Quân cùng trú tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản, lấy trộm 5 điện thoại di động và 2 chiếc xe máy, tổng trị giá hơn 45 triệu đồng.

Trước đó, Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp cũng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Viết Quyền trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu về hành vi trộm cắp tài sản. Quyền là đối tượng nghiện ma túy đá, từng có tiền án về tội đánh bạc. Lợi dụng lúc gia đình ông Lê Đình Cẩm ở xóm 9, xã Quỳnh Hoa đi vắng, Quyền đã đột nhập vào nhà lấy trộm chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động. Sau đó, Quyền đưa chiếc máy tính đi cầm cố tại cơ sở cầm đồ Thương Châu ở xóm 13, xã Quỳnh Thạch với số tiền 3 triệu đồng và giữ lại chiếc điện thoại để dùng.

Công an huyện cũng đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp Công an các xã, thị trấn tích cực bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát vào các giờ cao điểm nhằm đảm bảo ANTT. Vào lúc 18 giờ ngày 14/7, Công an huyện phối hợp với Công an xã Quỳnh Bá tuần tra trên đường liên thôn thuộc địa phận xóm 1, xã Quỳnh Bá, bắt quả tang Nguyễn Thế Việt (SN 1984) trú tại xóm 2, xã Quỳnh Hồng về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Việt đã dùng dao phá song cửa sổ lẻn vào lấy trộm 1 máy tính và 3 điện thoại di động trị giá hơn 8 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 17/7, Công an huyện phối hợp với Công an xã Quỳnh Thuận bắt Đoàn Nhật Nam (SN 1995) trú tại xóm 11, xã Quỳnh Thuận cũng về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, Nam khai nhận, từ đầu năm 2015 đến nay, hắn đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân.

Đồng chí Đại tá Trần Thăng Long, Phó trưởng Công an huyện cho biết, hiện nay, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế - xã hội những năm qua gặp nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường dẫn đến một bộ phận người lao động không có việc làm; một bộ phận thanh, thiếu niên lười lao động, biến chất về đạo đức. Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân còn chủ quan, thiếu cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản đã tạo điều kiện thuận lợi để tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động. Trong thời gian tới, với việc triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho CBCS, Công an huyện sẽ thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần kìm giữ, làm giảm tội phạm trộm cắp tài sản, giữ vững ANTT trên địa bàn.

.

Huyền Thương

.