Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201211/24166-dau-tranh-bat-truy-na-co-hieu-qua-394228/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201211/24166-dau-tranh-bat-truy-na-co-hieu-qua-394228/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh, bắt truy nã có hiệu quả - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 14/11/2012, 14:30 [GMT+7]
24166

Đấu tranh, bắt truy nã có hiệu quả

Trong đó, nổi lên loại tội phạm liên quan đến khai thác rừng, tội phạm về ma tuý. Điều đáng lưu ý là sau khi gây án đối tượng thường lợi dụng rừng núi bỏ trốn. Vì vậy, công tác đấu tranh truy bắt truy nã được Công an huyện Quế Phong đặt lên hàng đầu.

Ngay từ đầu năm, Cấp uỷ  Chỉ huy đơn vị vạch chương trình kế hoạch, họp bàn biện pháp và giao chỉ tiêu cho tất cả các Đội nghiệp vụ không phân biệt lực lượng cảnh sát hay an ninh. Ngoài nhiệm vụ được phân công, cán bộ chiến sỹ trong các tổ đội luôn thâm nhập địa bàn, phối hợp các lực lượng quần chúng nắm tình hình, đối tượng. Vì thế công tác đấu tranh, bắt truy nã năm nào Công an huyện Quế Phong cũng đạt và vượt chỉ tiêu. Riêng năm 2012 đã tiến hành bắt 6 đối tượng…
 
Khi nhắc đến tên những đối tượng như: Trương Công Thọ (SN 1989) trú  huyện Yên Thành về tội “Cố ý gây thương tích”, Lô Văn Thìn (SN 1988) trú xã Tiền Phong tội “Trộm cắp tài sản” hay Lữ Thị Niên (SN 1979) trú xã Đồng Văn tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”… nhiều người đều kinh hãi. Thế nên, việc truy tìm bắt các đối tượng này vô cùng gian nan, phức tạp, nguy hiểm. Có những vụ phải đầu tư nhiều công sức.
 
Đáng kể như vụ bắt tên Moong Văn Hùng (SN 1983) trú xã Nậm Phòng. Tháng 9/2011, Hùng dùng dao chém anh Điền người cùng bản bị thương tích 30%. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Văn Hùng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Quá trình điều tra Hùng bỏ trốn.
 
Các chiến sỹ Công an huyện Quế Phong triển khai công tác bắt truy nã
 
Tuy nhiên, các điều  tra viên vẫn xác minh chính xác Hùng đang trốn bên quê vợ ở bản Con Pen, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương. Đội CSĐTTP về TTXH cử 5 cán bộ chiến sỹ xuất phát từ xã Tri Lễ đi bộ 3 giờ đồng hồ luồn rừng, lội suối, vượt nhiều dốc mới đến nơi.
 
Các chiến sỹ trong tổ truy bắt tích cực phối hợp với chính quyền xã, sử dụng quần chúng tốt, biết Hùng đang ở 1 lán sâu trong rừng, lại phải đi bộ 1 giờ đồng hồ nữa mới đến nơi. Khi đó là 18h, trời tối, Hùng ở một mình nên lúc Công an đến Hùng bị bất ngờ, không kịp phản ứng…

Hay như vụ truy tìm Hà Thị Kim (SN 1958) trú bản Na Ngá, xã Mường Nọc. Kim nguyên là giáo viên tiểu học trường làng. Năm 1999, do điều kiện kinh tế khó khăn, Kim liên quan đến đường dây mua bán ma tuý. Hai đối tượng Nguyễn Thị Mỹ và Trần Văn Cửu (trú ở huyện Hưng Nguyên) mua ma tuý của Kim trên đường vận chuyển thì bị công an bắt. Biết mình phạm tội, Kim trốn sang Lào.
 
Tháng 2/2000, Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh Truy nã đối với Kim về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Sau nhiều năm ở bên Lào, Kim lại trốn về trú ngụ ở nhiều tỉnh phía Nam, ai thuê gì làm nấy. Qua công tác nắm tình hình, tích cực vận động quần chúng, các chiến sỹ Đội Cảnh sát Phụ trách xã về An ninh trật tự Công an huyện Quế Phong biết được Kim đang sinh sống ở tỉnh Gia Lai.
 
Nắm được tâm lý Kim vốn tình cảm thương con nên các chiến sỹ công an đã đi sâu phối hợp 1 số người có uy tín trong dòng họ, cùng 2 người con trai cưng của Kim. Phải mất 1 thời gian khá dài, Hà Thị Kim mới về Nghệ An đầu thú…
 
Chuyện truy bắt Lìm Văn Khanh (SN 1990) trú bản Chiếng, xã Quang Phong cũng không kém phần gian nan. Tháng 8/2010, do hiểu biết pháp luật kém nên Khanh cùng với Lang Văn Hải, Lương Văn Thiện (cùng trú bản Chiếng, xã Quang Phong) dùng gậy, đá đánh anh Lô Văn Thanh chết tại chỗ. Ngay sau khi gây án, sẵn có hộ chiếu đi lao động xuất khẩu từ trước nên Khanh đi luôn qua Malaysia. Năm 2012, khi về nước Khanh được Công an huyện Quế Phong vận động nên ra đầu thú.

Theo Thiếu tá Vi Văn Giang - Phó Trưởng Công an huyện Quế Phong thì công tác bắt truy nã trong năm qua đạt yêu cầu không chỉ về chỉ tiêu cấp trên giao mà mang những ý nghĩa nhân văn của nó. Trong số 6 đối tượng bị truy nã thì có 4 trường hợp được cán bộ chiến sỹ công an vận động ra đầu thú, trong đó có bị can phạm tội đặc biệt nguy hiểm.
 
Như trường hợp Hà Thị Kim có nguyện vọng lo xong công việc cho con trai thì sẽ ra đầu thú, cơ quan Công an huyện chấp nhận. Sau này Hà Thị Kim rất biết ơn vì đã tạo cho Kim con đường ăn năn hối cải và đã được sự khoan hồng của pháp luật...

Hoài Ngọc
.