Thứ Tư, 29/07/2020, 08:37 [GMT+7]

Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng

(Congannghean.vn)-Chưa tròn một tháng kể từ khi phát động lễ ra quân nhưng dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cơ sở Đoàn đã có nhiều hoạt động sôi nổi cho chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, với tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng.
Tuổi trẻ Nghệ An đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Tuổi trẻ Nghệ An đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Về bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương hôm nay đã có nhiều thay đổi. Đường sá được làm mới, đi lại thuận tiện hơn; con em trong bản được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại nhà văn hóa cộng đồng vừa mới được xây dựng khang trang. Để có được những thành quả đó, phải kể đến một phần đóng góp công sức của thanh niên tình nguyện.
 
Với chủ đề “Thanh niên Nghệ An tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện năm nay gồm chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và tình nguyện hành quân xanh, tập trung tại các xã thuộc huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đăng ký về đích nông thôn mới, xã biên giới, xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển, địa bàn tập trung đồng bào dân tộc ít người Ơ Đu sinh sống.
 
Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập đội tình nguyện hỗ trợ dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn. Tại đây, Đoàn xã phối hợp với Đội sinh viên tình nguyện Trường ĐH Vinh tổ chức chương trình “Gian hàng san sẻ yêu thương”; khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân; tham gia đào mới, mở rộng đường giao thông nông thôn, vận chuyển trang thiết bị lên nhà văn hóa cộng đồng vừa mới xây xong, tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi với nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa...
 
Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã huy động các nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc của thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, cố gắng hoàn thành một số chỉ tiêu: Sửa chữa 40 km, làm mới 10 km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình thanh niên tại 5 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; xây dựng 10 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 5 huyện, thị xã ven biển...
 
Phát huy sức trẻ, tại các cơ sở Đoàn đã có những cách làm sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình nhằm hỗ trợ nhân dân như: Gian hàng không đồng, tủ quần áo không đồng tại các huyện Thanh Chương, Diễn Châu... nhằm kết nối nhiều tấm lòng nhân ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hay mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” tại huyện Con Cuông, Diễn Châu... với các hoạt động đổi phế liệu lấy quà tặng, cắt tóc miễn phí cho người dân, phát tặng túi vải không dệt, túi đựng thực phẩm phân hủy sinh học... Tại đây, các hộ kinh doanh được ký cam kết hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Thông qua những hoạt động này đã truyền tải được thông điệp về tác hại của rác thải nhựa đối với sức khỏe con người, từ đó dần làm thay đổi ý thức, nhận thức của người dân...
 
Những ngày qua, chúng ta không thể quên được hình ảnh các bạn áo xanh tình nguyện tất bật tiếp sức mùa thi tại các điểm trường trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Các bạn trẻ đã có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tham gia hướng dẫn các thí sinh và người nhà làm thủ tục dự thi, cùng với cơ quan chức năng phân luồng giao thông, tặng những suất cơm miễn phí cho thí sinh (ở huyện Kỳ Sơn), hay tiếp sức mùa thi bằng nước mía miễn phí (huyện Thanh Chương), bán nước mía gây quỹ giúp đỡ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (Quỳ Châu)...
 
Gắn hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, chiến dịch hành quân xanh tại Công an các đơn vị, địa phương, các lực lượng như Bộ đội Biên Phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như: Cấp đổi CMND miễn phí, lắp đặt hệ thống thắp sáng tại các tuyến đường nông thôn, tặng quà, làm đường băng cản lửa, tuyên truyền phòng, chống đuối nước... Bên cạnh đó, các đơn vị hưởng ứng chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” gây quỹ xây dựng nhà văn hóa dân tộc ít người...
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm, quyền Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm, góp sức trẻ giúp đỡ cho các địa phương còn nhiều khó khăn, tham gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các công trình thanh niên vì cộng đồng…; góp phần tạo không khí thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
.

Phan Tuyết

.