Thứ Năm, 16/07/2020, 15:35 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An

Nhiều hoạt động về nguồn ý nghĩa

(Congannghean.vn)-Thiết thực kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2020) và 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), sáng 16/7, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
 
Theo đó, Đoàn công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên, Khu di tích cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, xã Trung Phúc Cường và Khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương. Tại đây, thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng phòng đã bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc với hy sinh trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo và các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến trọn vẹn cả cuộc đời, tuổi thanh xuân cho lý tưởng cách mạng và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Kính dâng lên lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm, Đoàn Công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh thầm nguyện hứa sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ngày càng chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng danh người chiến sỹ Công an nhân dân trên quê hương  Bác Hồ kính yêu.
 
Hoạt động ý nghĩa trên của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS về ý nghĩa, niềm tự hào, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân qua 58 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động để lực lượng Công an nâng cao bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, góp phần hun đúc, dựng xây và tôi rèn bản lính chính trị, lòng yêu nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta cho CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh nhà.
 

Một số hình ảnh trong chuyến hoạt động ngày 16/7 của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An

 
.

M.H

.