Thứ Hai, 27/04/2020, 15:23 [GMT+7]

Nghệ An: Học sinh THCS và THPT trở lại trường sau nghỉ dịch

(Congannghean.vn)-Sau nhiều tháng liên tục nghỉ học để phòng, tránh dịch Covid-19. Sáng nay, ngày 27/4, hơn 280.000 học sinh ở bậc THCS và THPT trên địa bàn Nghệ An chính thức trở lại trường.

Ghi nhận tại trường THCS Cửa Nam, hầu hết các em đều háo hức sau khoảng thời gian nghỉ học kéo dài. Đối với tất cả các giáo viên và học sinh trước khi vào lớp, nhà trường đều bắt buộc phải rửa tay bằng xà phòng và nước sát khuẩn. Cô Phan Thị Thanh – Hiệu trưởng trường THCS Cửa Nam cho biết: “Để đón học sinh đi học trở lại, nhà trường đã huy động tất cả các giáo viên và sự giúp sức của phụ huynh tiến hành vệ sinh, phun thuốc sát khuẩn, lau chùi bàn, ghế và vệ sinh toàn bộ khuôn viên. Riêng về việc tổ chức học, nhà trường đã chia thành 2 ca, buổi sáng gồm các lớp 8,9 buổi chiều lớp 6,7 để đảm bảo việc giãn cách đúng quy định”.

Các em trường THCS Cửa Nam rữa tay sát khuẩn trước khi vào lớp
Các em trường THCS Cửa Nam rữa tay sát khuẩn trước khi vào lớp

Còn tại một số trường THPT trên địa bàn mọi công tác đón học sinh cũng được các nhà trường triển khai khá bài bản và chu đáo. Học sinh trước khi vào cổng trường đều phải bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Thầy Phan Mạnh Hà – Phó Hiệu trường THPT Lê Viết Thuật cho biết:  “Toàn trường có khoảng gần 800 học sinh, để đảm bảo việc học cho các học sinh cũng như an toàn khi đến lớp, nhà trường đã chia các khối 11 và 12 học ca sáng, còn khối 10 học ca chiều. Do là buổi đầu tuần nên nhà trường không tổ chức chào cờ như thường lệ mà thay vào đó là phổ biến các quy định về phòng chống dịch cho học sinh nắm và thực hiện”. 

Việc giãn cách các vị trí được nhà trường tổ chức nghiêm chỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên
Việc giãn cách các vị trí được nhà trường tổ chức nghiêm chỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên

Ngoài ra, để việc đi học của học sinh được thực sự an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng yêu cầu các nhà trường cần tính toán thêm việc giãn cách cho học sinh. Trong đó, kê thêm bàn, ghế nhằm tận dụng không gian, diện tích và giảm từ 3 lối đi xuống 1 lối đi trong mỗi lớp học. Ngoài ra, cần tận dụng các phòng chức năng, phòng thực hành, phòng họp để việc giảng dạy được đảm bảo đúng lộ trình.

Nhà trường cũng yêu cầu 100% học sinh đến lớp đều đeo khẩu trang
Nhà trường cũng yêu cầu 100% học sinh đến lớp đều đeo khẩu trang

Liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi tới trường, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện giãn cách. Theo đó, trên toàn Tỉnh tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT và các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX sẽ chỉ tổ chức học 1 buổi/ngày. Nhằm đảm bảo giãn cách, các khối lớp được học bố trí xen kẽ thành hai buổi sáng và chiều. Với quy định này, các trường tiểu học đang thực hiện bán trú cũng sẽ tạm thời dừng tổ chức để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các em học sinh trường THPT Lê Viết Thuật - TP Vinh - Nghệ An bắt buộc phải đo thân nhiệt trước lúc vào cổng
Các em học sinh trường THPT Lê Viết Thuật - TP Vinh - Nghệ An bắt buộc phải đo thân nhiệt trước lúc vào cổng
Học sinh đều chấp hành các quy định phòng dịch và khá thoải mái với việc kiểm tra sức khoẻ chỉ mất chưa đến 10 giây/em
Học sinh đều chấp hành các quy định phòng dịch và khá thoải mái với việc kiểm tra sức khoẻ chỉ mất chưa đến 10 giây/em
Việc kiểm tra thân nhiệt và rữa tay bằng nước sát khuẩn từng học sinh giúp nhà trường chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch
Việc kiểm tra thân nhiệt và rữa tay bằng nước sát khuẩn từng học sinh giúp nhà trường chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch 
Trong sáng nay, lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã đi kiểm tra công tác giảng dạy tại một số trường trên địa bàn
Trong sáng nay, lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã đi kiểm tra công tác giảng dạy tại một số trường trên địa bàn
Hệ thống nước rửa tay được các nhà trường trang bị cho học sinh trước khi vào lớp
Hệ thống nước rửa tay được các nhà trường trang bị cho học sinh trước khi vào lớp

 

.

Hồ Hưng