Thứ Sáu, 05/02/2021, 17:17 [GMT+7]

Cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ, Đại úy Sầm Quốc Nghĩa

(Congannghean.vn)-Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ, Đại úy Sầm Quốc Nghĩa, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma tuý Công an huyện Quế Phong (Nghệ An), hy sinh trong khi truy bắt tội phạm ma tuý.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Nghệ An đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân đại úy Sầm Quốc Nghĩa. Buổi lễ được tổ chức tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, quê nhà của đồng chí Sầm Quốc Nghĩa. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện các phòng chức năng Công an tỉnh; đại diện chính quyền địa phương và thân nhân gia đình liệt sĩ Sầm Quốc Nghĩa.

Ngày 22-1-2021 Thủ tướng ký quyết định cấp bằng Tổ Quốc ghi công cho Liệt sỹ Sầm Quốc Nghĩa
Ngày 22-1-2021 Thủ tướng ký quyết định cấp bằng Tổ Quốc ghi công cho Liệt sỹ Sầm Quốc Nghĩa

Trước đó, vào sáng 22/3/2020, trong quá trình truy bắt một số đối tượng người Lào tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới vào mua bán tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, Đại úy Sầm Quốc Nghĩa bất ngờ bị hai đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng. Mặc dù bị trọng thương nhưng Đại úy Nghĩa vẫn tiếp tục truy đuổi và ra hiệu cho đồng đội khống chế, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu. Ngay sau đó, Đại úy Nghĩa được đồng đội đưa đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã hy sinh vào trưa cùng ngày.

Buổi lễ được tổ chức tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, quê nhà của đồng chí Sầm Quốc Nghĩa
Buổi lễ được tổ chức tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, quê nhà của đồng chí Sầm Quốc Nghĩa

Ghi nhận những cống hiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của Đại úy Sầm Quốc Nghĩa, ngày 22/1/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với đồng chí. Trước đó, Chủ tịch nước cũng đã quyết định truy tặng “Huân chương dũng cảm”; Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"; Bộ Công an cũng quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Sầm Quốc Nghĩa từ Thượng úy lên Đại úy.

.

Vương Linh