Thứ Tư, 27/01/2021, 16:31 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý

Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác Công an năm 2021

(Congannghean.vn)-Sáng 27/1/2021, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh tổ chức triển khai Chương trình công tác Công an năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thái Hoà, Phó Trưởng phòng báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đơn vị
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thái Hoà, Phó Trưởng phòng báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đơn vị
Các Đại biểu dự Hội nghị
Các Đại biểu dự Hội nghị
Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thái Hoà, Phó Trưởng phòng báo cáo tình hình, kết quả công tác năm 2020 của đơn vị. Theo đó, trong năm, do tác động của tình hình tội phạm ma túy quốc tế và trong nước làm cho tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức... Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, đơn vị đã triển khai toàn diện các mặt công tác với nỗ lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Nổi bật trên các lĩnh vực như: Tập trung xác lập các chuyên án trinh sát đánh mạnh, đánh đúng vào các đường dây tội phạm ma tuý. Trong năm, đơn vị đã tập trung lực lượng đấu tranh thành công 28 chuyên án, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm tội phạm mua bán lẻ, kết hợp đồng bộ với công tác xoá địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma tuý. Trong năm, đơn vị đã  tập trung chỉ đạo quyết liệt, xóa các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma tuý (triệt xóa 3 điểm bán lẻ ma túy, 12 vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện để sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó khởi tố 6 vụ 7 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 50 đối tượng về hành vị sử dụng trái phép chất ma túy). Chỉ đạo làm tốt công tác NVCB. Hướng dẫn, chỉ đạo Công an các huyện, thành thị làm tốt công tác điều tra các vụ án có tính chất phức tạp.
 
Đơn vị ngày càng vững mạnh, toàn diện, đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao trong công tác, chiến đấu. Xuất hiện ngày càng nhiều cán bộ trẻ là tấm gương tiêu biểu cho cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Ghi nhận những thành tích trên, năm 2020, đơn vị có 56 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, Phòng PC04 vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ Quốc” cấp cơ sở và Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân”. 
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng phát động phong trào thi đua năm 2021 đến toàn thể CBCS trong Đơn vị.
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng phát động phong trào thi đua năm 2021 đến toàn thể CBCS trong Đơn vị.
Trên cơ sở dự thảo báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an năm 2021, Hội nghị cũng nhận được ý kiến tham luận của các đồng chí đại diện cho các Đội nghiệp vụ về các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những thành tích đạt được của đơn vị trong năm qua. Đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng tin rằng với truyền thống của tập thể đơn vị, với bản lĩnh, trí tuệ, tận tuỵ, tận tâm của mỗi người lính ma tuý, năm 2021, Phòng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Thay mặt Đảng ủy – Lãnh đạo đơn vị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh cũng như các ý kiến đóng góp của đại biểu dự Hội nghị để hoàn chỉnh chương trình Công tác năm 2021 đạt hiệu quả cao. Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Cường cũng đã phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Công an, góp phần giữ vững bình yên địa bàn.
 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2020 cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý.
.

Thuỳ Anh