Thứ Năm, 21/01/2021, 18:07 [GMT+7]

Đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

(Congannghean.vn)-Chiều 21/1, Phòng Tham mưu Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, toàn diện của BTV Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của Công an các đơn vị, địa phương, Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCS Phòng Tham mưu đã đoàn kết một lòng, cùng chung ý chí, nỗ lực phấn đấu hết mình, cộng sự, tận tâm, tận lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2020. Cụ thể, đơn vị đã tham mưu BTV Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 82 văn bản; các kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, nhất là Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, phương án, công văn, điện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều chủ trương công tác lớn, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT, xây dựng lực lượng. Bên cạnh đó, tham mưu ban hành 200 văn bản chỉ đạo, tổ chức 25 hội nghị tập huấn, hội thao liên quan đến công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp; tham mưu xử lý hơn 120 vụ việc vi phạm pháp luật, trong đó có một số vụ việc phức tạp. Đặc biệt, trong năm qua, Phòng Tham mưu đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp mới, góp phần giữ vững vị trí thứ nhất 5 năm liên tục về công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân. Ngoài ra, các mặt công tác khác như tổng kết lịch sử và quản lý khoa học, cơ yếu, viễn thông - tin học, trung tâm thông tin chỉ huy, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần đạt nhiều kết quả quan trọng…

Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Đạo, Trưởng phòng Tham mưu phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Đạo, Trưởng phòng Tham mưu phát biểu tại Hội nghị


Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết, Chương trình công tác Công an năm 2021 của Công an tỉnh; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công và với quyết tâm cao nhất phấn đấu cùng lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Công an tỉnh, Đảng ủy Phòng Tham mưu đã đề ra Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2021 với 3 mục tiêu, yêu cầu, 10 nhiệm vụ và giải pháp. Trọng tâm là tập trung tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoạch định chiến lược trong công tác bảo đảm ANTT nhiệm kỳ 2021 - 2025 và giải quyết vụ việc tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động tham mưu các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc ANQG; tham mưu triển khai các giải pháp phòng ngừa và làm giảm tội phạm, nhất là các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật của Công an tỉnh; tham mưu thực hiện tốt công tác thẩm định các vụ việc phức tạp về ANTT, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Nghiên cứu, tham mưu các giải pháp đột phá mới trong công tác cải cách hành chính; quyết tâm giữ vững vị trí thứ nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân về công tác cải cách hành chính…

Đồng chí Trung tá Bùi La Sơn, Phó Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo kiểm điểm công tác Công an năm 2020; Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2021
Đồng chí Trung tá Bùi La Sơn, Phó Trưởng phòng Tham mưu trình bày báo cáo kiểm điểm công tác Công an năm 2020; Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo, CBCS Phòng Tham mưu đạt được trong năm 2020 cũng như khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời lưu ý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và yêu cầu đơn vị cần kịp thời khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải yêu cầu Phòng Tham mưu chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời tham mưu quyết liệt các vấn đề liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, đặc biệt là phải sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng đơn vị xứng đáng là lá cờ đầu, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Công an tỉnh; đồng thời đóng góp vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh nhà.

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Văn Đạo, Trưởng phòng Tham mưu đề nghị tập thể, lãnh đạo, CBCS trong đơn vị phát huy những thành tích đạt được, đưa ra các giải pháp thiết thực, phù hợp để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2020, Phòng Tham mưu vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an và có 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Cũng tại Hội nghị, đơn vị đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

.

Ngọc Anh