Thứ Bảy, 16/01/2021, 09:37 [GMT+7]

Quỳnh Lưu: Triệt xóa đường dây mua bán pháo nổ từ Lào về Nghệ An, thu giữ 2 tạ pháo nổ

(Congannghean.vn)-Trong ngày 15/1, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triệt xóa thành công 2 chuyên án, 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ với số lượng lớn, thu giữ 2 tạ pháo nổ.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu kiểm tra tang vật và chúc mừng Ban chuyên án
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu kiểm tra tang vật và chúc mừng Ban chuyên án

 Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết nguyên đán trước, trong, sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, nhất là trấn áp quyết liệt với các hành vi vi phạm về pháo, thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Lưu đã tập trung đấu trung đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này. 

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ biên giới Lào qua cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình về các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu tiêu thụ. Công an huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập chuyên án đấu tranh. 
 
Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định đối tượng cầm đầu là Đặng Vinh (Sn 1965, trú xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu). Do thường xuyên làm ăn ở Lào, Đặng Vinh đã móc nối với các đối tượng người Lào đưa pháo về Việt Nam bán kiếm lời dịp Tết. Đây là đối tượng chuyên nghiệp có thủ đoạn vô cùng tinh vi, lọc lõi. 
Cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để mở rộng điều tra
Cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để mở rộng điều tra

Sau một thời gian dài bí mật điều tra, rạng sáng 15/1, phát hiện 2 đối tượng liên hệ với Đặng Vinh để mua pháo nổ, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bố trí tổ công tác tiến hành bắt quả tang các đối tượng. Theo đó, vào lúc 4 giờ 30 phú tại khu vực xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 mẹ con Nguyễn Thị Loan (Sn 1976) và Trần Huy Hoàng (Sn 1996), trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu về hành vi vận chuyển pháo nổ. Lực lượng công an đã thu giữ 28 bánh pháo loại 36 quả và 30 ống pháo dài có tổng trọng lượng 44 kg. Qua đấu tranh, số pháo trên được 2 đối tượng mua tại nhà Đặng Vinh. 

 
Trước tình hình trên, Ban chuyên án đã xin ý kiến đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, rạng sáng cùng ngày Ban chuyên án phối hợp Công an huyện Diễn Châu huy động hàng chục CBCS tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Đặng Vinh. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ tại nhà riêng của Vinh 30 bánh pháo có tổng trọng lượng 39 kg. Tổng tang vật thu giữ là 83 kg pháo các loại. 
Toàn bộ số pháo được thu giữ trong 2 chuyên án là 2 tạ
Toàn bộ số pháo được thu giữ trong 2 chuyên án là 2 tạ

Cũng trong khoảng thời gian này, Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyến trái phép pháo nổ tại thị trấn Cầu Giát, thu giữ tổng trọng lượng 115,5 kg pháo nổ. Cụ thể, sau khi phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ trên địa bàn, Công an huyện đã tập trung đấu tranh, truy bắt các đối tượng trong đường dây. Theo đó vào khoảng 9 giờ 30 ngày 15/1, Công an huyện đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Vân (Sn 1967, trú khối 7, thị trấn Cầu Giát), thu giữ 10 bánh pháo loại 49 quả, 10 gói pháo bi có trọng lượng 23,7 kg. Tiến hành điều tra mở rộng, Ban chuyên án đã khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Xuân Đình (Sn 1979, trú xóm Đông Hồng, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu), thu giữ thêm 59 bánh pháo hoa, 28 gói pháo bi có tổng trọng lượng 91,8 kg. 

Hiện 2 chuyên án này đang được Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành điều tra mỏ rộng. 
.

Huyền Thương

.