Thứ Năm, 28/01/2021, 19:21 [GMT+7]

Giao ban cơ quan CSĐT hai cấp 6 tháng cuối năm

(Congannghean.vn)-Chiều 28/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) hai cấp 6 tháng cuối năm 2020 và tổng kết công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

6 tháng cuối năm 2020, trên địa bàn Nghệ An diễn ra nhiều sự kiện, chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng. Công an Nghệ An đã tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy vậy tình hình hoạt động của các loại tội phạm còn tiềm ẩn phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi. Cơ quan CSĐT đã làm tốt công tác nắm, dự báo, phân tích, dự báo, xử lý tình hình trên các lĩnh vực công tác, kịp thời tham mưu cấp trên ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo ANTT, không để phát sinh phức tạp, “điểm nóng”, các tụ điểm nhức nhối về tội phạm và TNXH. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tạo chuyển biến tốt về ANTT. Tội phạm về TTATXH giảm 5,1% so với năm 2019.

Thượng tá Vi Văn Giang,  Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT phát biểu tại hội nghị
Thượng tá Vi Văn Giang, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác nghiệp vụ cơ bản, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo công tác nghiệp vụ cơ bản. Trong đó quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác NVCB. Công an các đơn vị, địa phương đã ban hành, triển khai các kế hoạch công tác NVCB của lực lượng Cảnh sát nhân dân, xác định các chỉ tiêu cơ bản và công tác trọng tâm gắn với thực hiệ các chương trình, kế hoạch, biện pháp chuyên đề trọng tâm trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới
Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới

Tại hội nghị, Công an các đơn vị địa phương đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc, khó khăn trong công tác điều tra từ đó chỉ ra phương hướng, bài học kinh nghiệm trong thời gian tới. Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cũng đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan điều tra hai cấp trong thời gian qua đồng thời lưu ý một số điểm trong công tác giám định, quy trình điều tra giải quyết án; dự báo tình hình tội phạm.

Tại hội nghị
Tại hội nghị


Kết luận tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Cơ quan CSĐT 2 cấp. Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh Cơ quan CSĐT 2 cấp đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, hết lòng hết sức, tận tụy với công việc, căng mình đấu trí, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm, nghiệp vụ cơ bản, giải quyết tin báo tội phạm… Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cũng  lưu ý Cơ quan CSĐT 2 cấp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tội phạm trong đó tăng cường phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra giải quyết án hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu đề ra, nỗ lực kìm giữ, kéo giảm tội phạm. Trong đó tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, nỗ lực ngăn chặn tội phạm dịp Tết nhất là các hành vi vi phạm về pháo; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.
 

.

Huyền Thương