Thứ Sáu, 28/02/2020, 14:39 [GMT+7]

Khen thưởng thành tích xuất sắc của Ban chuyên án 220T

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 28/2, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng khám phá nhanh chuyên án 220T đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Công an huyện cùng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Các đại biểu tham dự lễ trao thưởng
Các đại biểu tham dự lễ trao thưởng

Sáng ngày 27/2/2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của Ban Công an xã Hùng Sơn với nội dung: bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1937) ở thôn Quang Tiến, xã Hùng Sơn bị kẻ giam đột nhập vào nhà lấy số tiền 37.400.000 đồng cất trong tủ đồ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã phối hợp với Ban Công an xã Hùng Sơn khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra làm rõ, đồng thời, xác lập chuyên án 220T nhằm đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.

Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng với tinh thần khẩn trương, vượt mọi khó khăn, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đến 16 giờ cùng ngày, Ban chuyên án đã xác định và tiến hành bắt giữ thủ phạm của vụ trộm là Đinh Thị Quang (SN 1969, hàng xóm của bà Nhung).

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng nhiều lần quanh co, chối tội nhưng với những lập luận sắc bén của điều tra viên, cuối cùng, Đinh Thị Quang đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn trao thưởng cho Ban chuyên án 220T
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn trao thưởng cho Ban chuyên án 220T

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng cùng Lãnh đạo Công an huyện đã trao thưởng cho Ban chuyên án và Ban Công an xã Hùng Sơn vì  có thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh chuyên án 220T. Đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban chuyên án đã không ngại khó, kiên trì đấu tranh, sử dụng linh hoạt, vận dụng sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ chuyên án. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng mong muốn trong thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương thành tích xuất sắc của Ban chuyên án 220T
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương thành tích xuất sắc của Ban chuyên án 220T
Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến phát biểu tại Lễ trao thưởng
Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng Công an huyện phát biểu tại Lễ trao thưởng

 

.

Hằng Nga