Thứ Tư, 11/03/2020, 16:54 [GMT+7]

Tung tin giả ở Indonesia có thể bị phạt 6 năm tù

(Congannghean.vn)-Theo truyền thông Indonesia, ngày 9/3 cảnh sát nước này đã bắt giữ 6 người vì cáo buộc lan truyền những thông tin sai lệch trên mạng về dịch COVID-19.

Những người này đã đăng tải lên mạng xã hội các thông tin sai lệch về tình trạng của một bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị và một phụ nữ Hồi giáo bay tới Saudi Arabia để hành hương đã đột ngột qua đời tại sân bay quốc tế Jakarta do COVID-19.

Trong khi trên thực tế, đến thời điểm nói trên, Indonesia chưa ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19.

Theo luật của Indonesia, người vi phạm quy định pháp luật hình sự liên quan đến truyền bá tin giả có thể nhận mức án cao nhất là 6 năm tù.

Người phụ nữ làm nghề nội trợ ở Indonesia bị bắt vì tung tin thất thiệt về Covid19
Người phụ nữ làm nghề nội trợ có tên NF ở Indonesia bị bắt vì tung tin thất thiệt về Covid19
Cảnh sát công bố chứng cứ khi bắt giữ NF
Cảnh sát công bố chứng cứ khi bắt giữ NF

 

.

T.H