Thứ Sáu, 23/09/2022, 15:00 [GMT+7]
Học viện Cảnh sát nhân dân

Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Công an tỉnh Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 23/9/2022, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung tại Công an tỉnh Nghệ An. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ, Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND; đồng chí Đại tá Lê Văn Thái và đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Lễ bế giảng
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Lễ bế giảng

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, ngày 24/4/2021, Học viện CSND đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức nhập học cho 47 học viên là cán bộ, lãnh đạo chỉ huy của Công an 02 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thời gian đào tạo tập trung 08 tháng. Kết quả cuối khóa, 100% học viên đủ điều kiện được cấp Bằng cao cấp lý luận chính trị, trong đó, 94% học viên xếp loại “Giỏi”.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Giáo sư, Tiến sỹ, Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh: Công tác đào tạo lý luận chính trị trong Công an nhân dân giữ vai trò quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an vững vàng về chính trị, tư tưởng, đủ năng lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đồng thời trang bị những kiến thức sâu sắc về lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần tu dưỡng phẩm chất, đạo đức công vụ của người lãnh đạo, quản lý trong tương lai. Do đó, Học viện đã lựa chọn đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có tâm huyết và nhiều kinh nghiệm giảng dạy từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Công an nhân dân, các tướng lĩnh, các nhà khoa học trong, ngoài ngành Công an. Về phía Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã rất tích cực phối hợp với Học viện CSND trong công tác đào tạo bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện tốt nhất về thời gian, cơ sở vật chất để các học viên tập trung học tập đạt hiệu quả nhất.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi Lễ bế giảng
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi Lễ bế giảng
Các đại biểu tham dự buổi Lễ
Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, khen ngợi những thành tích đạt được của học viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đồng chí học viên sau khi kết thúc khóa học trở về đơn vị công tác phải không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, phải chủ động, sáng tạo hơn nữa để vận dụng những kiến thức được đào tạo và công tác thực tiễn, xứng đáng với sự tin tưởng, sự kỳ vọng của Lãnh đạo Công an tỉnh, từ đó nỗ lực hết mình để trở thành những hạt nhân, những lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc.

Trao Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị cho các học viên
Trao Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị cho các học viên
Ban tổ chức lớp học tặng quà ủng hộ quỹ khuyến học của Học viện CSND
Ban tổ chức lớp học tặng quà ủng hộ quỹ khuyến học của Học viện CSND
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho 02 cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức, quản lý lớp học
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho 02 cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức, quản lý lớp học

Đồng thời, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, các khoa, phòng, bộ môn cùng các thầy cô giáo của Học viện CSND đã tạo điều kiện mở lớp học, tận tình giảng dạy, truyền đạt cho các học viên những kiến thức, kỹ năng công tác; qua đó nâng cao nhận thức về lý luận và thực tiễn. Đồng thời, luôn mong muốn tình cảm gắn bó, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Công an tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm

    

.

Minh Khôi

.