Thứ Bảy, 17/09/2022, 18:22 [GMT+7]
Báo Công an nhân dân

Thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 17/9/2022, trong Chương trình sinh hoạt chính trị tại Nghệ An, đoàn công tác Báo Công an nhân dân (CAND) do đồng chí Thiếu tướng Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Bộ Công an, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã về thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp, đón đoàn có đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại điện lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Quang Khải vừa được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Quang Khải vừa được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi trao quà
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Quang Khải, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi trao quà
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi trao quà
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi trao quà

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thiếu tướng Phạm Quang Khải đã trao 25 suất quà tặng CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công an tỉnh Nghệ An. Món quà là tấm lòng, tình cảm của Báo Công an nhân dân với mong muốn động viên CBCS có thêm nghị lực, tinh thần, vượt qua những khó khăn trước mắt. Đồng chí Tổng Biên tập nhấn mạnh, chương trình là đợt sinh hoạt chính trị rất ý nghĩa để CBCS của Báo CAND có dịp hướng về nguồn cội, giao lưu học hỏi về lịch sử, truyền thống của lực lượng CAND; cũng như có cơ hội thực hiện hoạt động thường niên của báo là công tác xã hội, từ thiện. Báo CAND có truyền thống trong lĩnh vực này, thường tổ chức thăm, tặng quà động viên các gia đình chính sách, CBCS Công an có hoàn cảnh khó khăn, bị thương, hi sinh trong khi làm nhiệm vụ vào dịp lễ, Tết. Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND, đồng chí Thiếu tướng Phạm Quang Khải trân trọng cảm ơn Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp, tạo điều kiện cho đoàn thực hiện tốt chương trình; đồng thời mong muốn thời gian tới, công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Báo CAND và đơn vị ngày càng được tăng cường, gắn kết...

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Quang Khải trao các suất quà cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Quang Khải trao các suất quà cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi trao quà, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao đổi một số kết quả, thành tích nổi bật của Công an tỉnh Nghệ An. Theo đó, trong thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các Cục nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Trong đó, 07 năm liền, Công an tỉnh luôn được Thủ tướng tặng Cờ thi đua xuất sắc, 06 năm liền được xếp thứ Nhất toàn lực lượng CAND trong xếp loại chỉ số công tác cải cách hành chính. Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các mặt công tác; đến nay sau 09 tháng, cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

 

Toàn cảnh buổi trao quà
Toàn cảnh buổi trao quà

Đặc biệt, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp các cơ quan tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương, trong đó có sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Báo CAND để đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự lan tỏa, đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn đồng chí Thiếu tướng Phạm Quang Khải và toàn thể CBCS, phóng viên, nhân viên của Báo CAND đã luôn quan tâm giúp đỡ, đồng hành cùng Công an tỉnh Nghệ An trên các mặt công tác. Mong rằng, thời gian tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ của Báo CAND.

 

.

Minh Khôi

.