Thứ Hai, 12/09/2022, 22:40 [GMT+7]
Công an huyện Kỳ Sơn

Khẩn trương tiếp tế cho người dân vùng bị cô lập

(Congan.nghean.gov.vn)-Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Kỳ Sơn đã huy động lực lượng, khẩn trương tiếp tế người dân vùng bị cô lập do mưa lũ và giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Một số hình ảnh cán bộ giúp người dân dọn dẹp và sắp xếp vật dụng để ổn định cuộc sống sau lũ
Một số hình ảnh cán bộ giúp người dân dọn dẹp và sắp xếp vật dụng để ổn định cuộc sống sau lũ

Ngày 12/9/2022, hàng chục cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn trực tiếp đến tận nơi trao 500 thùng mì tôm và 1,5 tạ cá cho bà con của 03 xã Bảo Nam, Bảo Thắng và Chiêu Lưu. Đây là 03 xã có nhiều bản làng đang bị cô lập sau đợt mưa lũ vừa qua. Số thực phẩm này được Công an huyện Kỳ Sơn kêu gọi từ các nhà hảo tâm.

Hình ảnh Công an huyện Kỳ Sơn trao thực phẩm tiếp tế bà con các xã bị cô lập
Hình ảnh Công an huyện Kỳ Sơn trao thực phẩm tiếp tế bà con các xã bị cô lập

Công an huyện cũng đã phối hợp với UBND huyện và chính quyền địa phương huy động máy múc, máy xúc của các doanh nghiệp trên địa bàn để khắc phục các điểm sạt lở, khơi thông các tuyến đường, tạo điều kiện cho Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Công an các xã tập trung nắm tình hình, rà soát các gia đình khó khăn, neo người để vận động giúp đỡ, khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra. Các gia đình ở trong vùng nguy hiểm cũng được vận động di chuyển đến nơi an toàn.

Xã Bảo Nam cô lập nặng nề, các cán bộ phải gùi bộ để tiếp tế thực phẩm cho bà con
Xã Bảo Nam bị cô lập nặng nề, các cán bộ phải gùi bộ để tiếp tế thực phẩm cho bà con

.

Quỳnh Trang

.