Thứ Sáu, 16/09/2022, 10:27 [GMT+7]

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng cán bộ Công an

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện Chương trình xây dựng Nhà tình nghĩa hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ,  học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, chiều 15/9/2022, tại xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An và Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa tặng đồng chí Đại úy Lương Quốc Khánh, hiện đang công tác tại Công an xã Xiêng My, huyện Tương Dương.

Đại biểu cùng đông đảo bà con Nhân dân đã có mặt tại lễ khởi công
Đại biểu cùng đông đảo bà con Nhân dân đã có mặt tại lễ khởi công

Đến dự có đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đặng Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An; Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh; đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an các huyện Tương Dương, Quỳ Hợp cùng đại diện chính quyền địa phương và gia đình đồng chí Lương Quốc Khánh.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện Công đoàn ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An, Trường Đại học Vinh và lãnh đạo các đơn vị trong Công an tỉnh trao quà cho gia đình đồng chí Đại úy Lương Quốc Khánh
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện Công đoàn ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An, Trường Đại học Vinh và lãnh đạo các đơn vị trong Công an tỉnh trao quà cho gia đình đồng chí Đại úy Lương Quốc Khánh

Được biết, đồng chí Đại úy Lương Quốc Khánh có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Gia đình neo người, bố thường xuyên ốm đau, không có khả năng lao động, hiện đang sống một mình trong ngôi nhà đã xuống cấp tại xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp. Trong khi đó, vợ đồng chí Khánh chưa có việc làm ổn định, còn phải chăm sóc hai con nhỏ, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình và chăm sóc bố đều do lương của đồng chí Khánh trang trải.

Đại diện Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp trao quà cho Đại úy Lương Quốc Khánh
Đại diện Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp trao quà cho Đại úy Lương Quốc Khánh

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công Đoàn ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An, Trường Đại học Vinh hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng tặng gia đình đồng chí Khánh để xây dựng Nhà tình nghĩa. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2022.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn Công đoàn ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An, Trường Đại học Vinh đã quan tâm, phối hợp, ủng hộ vật chất và tinh thần cho công trình có ý nghĩa này; đồng thời nhấn mạnh: Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng Công an nhân dân. Công trình ý nghĩa còn thể hiện tấm lòng, sự cảm thông, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An, nhất là Phòng An ninh chính trị nội bộ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, cùng với sự chung tay, hỗ trợ, đồng hành của cán bộ, công nhân viên chức Công đoàn ngành Giáo dục và đào tạo Nghệ An, Trường Đại học Vinh. Đồng chí Phó Giám đốc mong muốn gia đình đồng chí Lương Quốc Khánh sẽ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Công an xã Nam Sơn và đại diện chính quyền địa phương
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Công an xã Nam Sơn và đại diện chính quyền địa phương

Cũng trong dịp này, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Công an xã Nam Sơn, huyện Quỳ Hợp. Tại đây, thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Phó Giám đốc gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo địa phương đã quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện cho lực lượng Công an tại cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua. Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái cũng lưu ý lực lượng Công an chính quy tại xã cần phải luôn chú ý xây dựng lễ tiết tác phong, điều lệnh Công an nhân dân; thái độ tiếp xúc, ứng xử với Nhân dân phải thân ái, hòa nhã và sẵn sàng giúp đỡ mọi việc khi người dân cần.

 

                                                            

.

Trọng Tuấn

.