Thứ Bảy, 02/07/2022, 16:49 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An nhất toàn đoàn Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II, vòng loại Cụm số 4

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 02/7/2022, Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II, vòng loại Cụm số 4 tại Nghệ An. Tới dự, có đồng chí Đại tá Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Bộ Công an, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Màn diễu binh, diễu hành của các đoàn về tham dự
Màn diễu binh, diễu hành của các đoàn về tham dự
Các đại biểu tới dự
Các đại biểu tới dự

Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II, vòng loại Cụm số 4 tại Nghệ An được diễn ra từ ngày 01 đến 02/7/2022 với sự tham dự của 07 đội thi đến từ Công an 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Nghệ An) tham gia tranh tài trên 04 nội dung gồm: Chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ;  cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc; cứu  nạn, cứu hộ trong môi trường nước và bơi cứu nạn, cứu hộ. Hội thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội thao
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội thao

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An và đồng chí Đại tá Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của các vận động viên, các trưởng đoàn đã tổ chức tập luyện thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Hai đồng chí nhấn mạnh đây chính là ngày hội, là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thể hiện bản lĩnh, tài năng, kỹ năng và lòng dũng cảm; tạo ra không khí đoàn kết, gắn bó, khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, rèn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ giữa Công an các đơn vị, địa phương. Hơn thế nữa, qua Hội thi, Bộ Công an cũng như Ban Tổ chức Hội thi mong muốn cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, qua đó, huy động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An và đồng Đại tá Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an đã biểu dương kết quả mà các đoàn đạt được trong Hội thao lần này
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An và đồng chí Đại tá Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an đã biểu dương kết quả mà các đoàn đạt được trong Hội thao lần này
Đại diện ban tổ chức trao cờ và hoa lưu niệm cho các đoàn về tham dự
Đại diện ban tổ chức trao cờ và hoa lưu niệm cho các đoàn về tham dự
Các vận động viên tham gia 4 phần thi Hội thao lần này
Các vận động viên tham gia 4 phần thi Hội thao lần này
Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho đoàn đạt giải trong các phần thi
Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho đoàn đạt giải trong các phần thi
Trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội có thành tích cao
Trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội có thành tích cao

Kết thúc Hội thao, ban tổ chức đã tiến hành trao giải Ba toàn đoàn cho Công an tỉnh Ninh Bình, giải Nhì cho Công an thành phố Đà Nẵng và giải Nhất toàn đoàn thuộc về Công an tỉnh Nghệ An.

Kết quả chung cuộc 4 phần thi của các đội tham gia

- Phần thi bơi cứu nạn cứu hộ: Đội tuyển Công an tỉnh Quảng Bình xếp thứ 03, Đội tuyển Công an thành phố Đà Nẵng xếp thứ 02 và Đội tuyển Công an tỉnh Ninh Bình xếp thứ nhất. 

- Phần thi cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước: Đội tuyển Công an thành phố Đà Nẵng xếp thứ 03, Đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An xếp thứ 02 và nhất nội dung này thuộc về Đội tuyển Công an tỉnh Quảng Trị.

- Phần thi chạy 100 mét vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ: Xếp thứ 03 là Đội tuyển Công an thành phố Đà Nẵng, xếp thứ hai là Đội tuyển Công an tỉnh Ninh Bình, xếp thứ nhất là Đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An.

- Phần thi cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc: Xếp thứ 03 là Đội tuyển Công an tỉnh Quảng Bình, xếp thứ 02 là Đội tuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh, xếp thứ nhất là Đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An.

.

Hồ Hưng - Đức Vũ

.