Thứ Năm, 30/06/2022, 20:42 [GMT+7]

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 30/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy từ đầu năm đến nay. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đảng bộ Công an các huyện, thành, thị triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động phòng ngừa kết hợp với đẩy mạnh tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý hành chính; kiềm chế tai nạn giao thông; nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy; thực hiện nhiều nội dung thiết thực về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh...

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 06 ngày 04/10/2016 của Đảng uỷ Công an tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong Công an Nghệ An; kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022; kết quả chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy trong quý II/2022.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Giám đốc cũng nhấn mạnh, thời gian tới cần tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện các mặt công tác, rà soát, có các giải pháp, biện pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trước mắt, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022 và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022; các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022); đồng thời tăng cường công tác nắm, xử lý tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự; tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các đảng bộ, chi bộ, đơn vị cơ sở...

 

  

.

Trọng Tuấn

.