Thứ Năm, 16/06/2022, 09:03 [GMT+7]

Ra mắt mô hình "Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập"

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 15/6/2022, Trường Đại học Vinh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình ra mắt mô hình “Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập”. Tới dự, có đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Toàn cảnh buổi ra mắt
Toàn cảnh buổi ra mắt
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ ra mắt
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ ra mắt

Mô hình “Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập” là một trong những điểm nhấn của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm cụ thể hóa các nội dung như: Ổn định về an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội, xây dựng giảng đường an toàn, văn minh. Trong đó, đội ngũ viên chức, người lao động và người học chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự và chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường.

Các đại biểu tới dự
Các đại biểu tới dự
Ký cam kết về công tác đảm bảo an toàn trong trường học với các phòng, khoa chức năng
Ký cam kết về công tác đảm bảo an toàn trong trường học với các phòng, khoa chức năng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, mô hình “Bình yên mái trường - Giảng đường hội nhập” là một trong những mô hình điểm nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm và trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn thời gian tới, nhà trường tập trung xây dựng và triển khai thực hiện mô hình một cách đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh, vai trò của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của nhà trường trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trường học. Qua đó, khích lệ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhà trường phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

.

Hồ Hưng

.