Thứ Tư, 27/04/2022, 14:43 [GMT+7]

Nghệ An: Giám đốc Công an tỉnh đối thoại với lực lượng Công an xã

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 27/4/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Công an tỉnh với lực lượng Công an xã. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Hồ Văn Tứ, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện, thành, thị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối đến điểm cầu ở Công an các huyện, thành, thị
Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối đến điểm cầu ở Công an các huyện, thành, thị - Ảnh Hồ Hưng

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Bộ Công an và tỉnh Nghệ An, Công an các cấp đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện chủ trương bố trí Công an xã chính quy và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Điển hình: Nội dung, chất lượng công tác tham mưu của Công an các cấp đã đảm bảo sự chủ động, nhạy bén, kịp thời, sát hợp thực tiễn, huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân. Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã ghi nhận, đánh giá cao; người dân thực sự an tâm và tin tưởng vào năng lực, trách nhiệm, uy tín của lực lượng Công an xã chính quy trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại
Toàn cảnh Hội nghị đối thoại

Bên cạnh đó, tình hình ANTT trên địa bàn ngày càng ổn định và bình yên hơn; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có sự chuyển biến tích cực, tạo được tiếng vang; công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, đáp ứng tốt các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, tạo sức lan toả rộng rãi. Công tác hậu cần, kỹ thuật được đảm bảo, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất của lực lượng Công an các cấp nói chung và lực lượng Công an xã nói riêng. Ngoài ra, phong trào tình nguyện, tình nghĩa của lực lượng Công an xã tạo được nhiều điểm nhấn và dấu ấn đậm nét. Hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nói chung, lực lượng Công an xã nói riêng đẹp hơn trong lòng Nhân dân, thực sự ngày càng “gần dân, trọng dân, hiểu dân và đảm bảo lúc dân cần là có Công an”.

Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh giải đáp một số vướng mắc của lực lượng Công an xã
Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh giải đáp một số vướng mắc của lực lượng Công an xã

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an các xã đã tập trung đánh giá các mặt công tác trọng tâm như: Tình hình ANTT trên địa bàn trước và sau khi bố trí lực lượng Công an chính quy; kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở, nhất là tội phạm về hình sự, ma tuý, môi trường; quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và vai trò của lực lượng Công an trong việc huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT; kết quả sau 10 ngày đầu triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý” tại 27 xã biên giới trên địa bàn tỉnh… Bên cạnh đó, đại diện Công an các xã cũng đã tập trung nêu lên những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, từ đó có những kiến nghị, đề xuất lên Lãnh đạo Công an tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Tại Hội nghị 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an xã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao ý kiến của Trưởng Công an các xã, phường trình bày tại Hội nghị. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện công tác, tuy nhiên lực lượng Công an đã cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy những kết quả, thành tích đạt được, đồng chí Giám đốc đề nghị trong thời gian tới, lực lượng Công an xã cần tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Đề án 06 của Chính phủ và Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý”… Đặc biệt, cán bộ Công an cần tăng cường bám địa bàn, gần dân, sát dân để phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn. Qua đó, xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

.

Ngọc Anh

.