Thứ Tư, 20/04/2022, 18:32 [GMT+7]

Ra mắt mô hình "Xã biên giới sạch về ma túy" đầu tiên của huyện Thanh Chương

(Congan.nghean.gov.vn)-Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Thanh Chương tin tưởng và mong muốn với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị cơ sở, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương sẽ phấn đấu xây dựng thành công "Xã biên giới sạch về ma túy" trong năm 2022.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thực hiện Đề án của Công an tỉnh Nghệ An về xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy", sáng 20/4/2022, UBND xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) tổ chức lễ ra mắt mô hình "Xã biên giới sạch về ma túy". Tham dự và chỉ đạo buổi lễ về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ; về phía huyện Thanh Chương có đồng chí Nguyễn Hải Dương, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Trình Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã thông qua báo cáo kết quả điều tra, khảo sát địa bàn xã Ngọc Lâm; công bố quyết định thành lập mô hình của UBND huyện; nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngọc Lâm về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy" trên địa bàn xã; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy".     

 

Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Thanh Chương tặng quà cho ban chỉ đạo mô hình của xã Ngọc Lâm
Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Thanh Chương tặng quà cho ban chỉ đạo mô hình của xã Ngọc Lâm

Ngọc Lâm là xã tái định cư cách trung tâm huyện 25 km, có 17 km đường biên giới Việt - Lào. Toàn xã có 06 bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Kinh, Khơ mú, Ơ đu sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 90%. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Ngọc Lâm vẫn còn diễn biến phức tạp, một vài điểm bán lẻ ma túy gây bức xúc trong cộng đồng, số người nghiện ma túy còn nhiều dẫn đến những hậu quả to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mục tiêu chung theo nghị quyết của Đảng ủy xã Ngọc Lâm là huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn dân tại địa phương tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, công tác tái hòa nhập cộng đồng, không để phát sinh tình hình phức tạp mới liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy; quyết tâm xây dựng xã sạch về ma túy trong năm 2022.

Các đại biểu ký cam kết thực hiện mô hình
Các đại biểu ký cam kết thực hiện mô hình

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Công an xã cần tích cực phối hợp với các lực lượng khác ở xã tham mưu để mô hình đi ngay vào hoạt động một cách bài bản, các thành viên ban chỉ đạo phải phát huy cao vai trò, trách nhiệm, phân công thực hiện nhiệm vụ theo hướng rõ việc, rõ người, rõ thời gian và rõ kết quả. Quá trình thực hiện nên chọn 01 bản làm điểm, xã làm trung tâm chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về ma túy cho người dân bằng các phương pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để người dân dễ hiểu và dễ thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị xã Ngọc Lâm cần bám sát vào nghị quyết, kế hoạch đã đặt ra, quyết tâm cao nhất trong năm 2022 phải xây dựng xã Ngọc Lâm sạch về ma túy. Trong quá trình thực hiện không được "khoán trắng" việc thực hiện mô hình cho lực lượng Công an. Ngoài ra, Công an xã Ngọc Lâm cần phải nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn để đồng thời vừa hoàn thành mục tiêu xây dựng xã sạch về ma túy vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác.

Tại buổi lễ, các ngành chức năng và ban chỉ đạo cùng các thành viên tổ thực hiện mô hình xã Ngọc Lâm đã ký cam kết quyết tâm chính trị, đảm bảo xây dựng thành công mô hình xã Ngọc Lâm sạch về ma túy trong năm 2022.

                                                                        

.

Đức Vũ

.