Thứ Hai, 25/04/2022, 18:00 [GMT+7]

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Công an tháng 4/2022

Ngày 25/4/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 4/2022 và triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

    Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và Công an thành phố Hà Nội...

    Trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác công an tháng 4/2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Trong tháng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cải cách thủ tục hành chính. 

    Toàn cảnh Hội nghị.
    Toàn cảnh Hội nghị.


    Nổi bật, Công an các đơn vị, địa phương đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự Giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2022, các sự kiện đối ngoại, chính trị xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tích cực triển khai các phương án chuẩn bị bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31. Đã tập trung tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại. Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội để hoạt động phức tạp, gây mất an ninh, trật tự; đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng trên các lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, buôn lậu xăng dầu, được dư luận và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; nhiều đường dây phạm tội có tổ chức, mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn. 

    Tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ công tác trong triển khai Đề án 06; đã hoàn thành 187 dịch vụ công bảo đảm tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an và 8/11 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

    Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tình hình kết quả công tác công an tháng 4/2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022.
    Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tình hình kết quả công tác công an tháng 4/2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022.


    Các mặt tham mưu, xây dựng lực lượng, xây dựng pháp luật, đối ngoại, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; giáo dục, đào tạo, công tác cán bộ; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; hậu cần, tài chính được đảm bảo... Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân dũng cảm, không quản nguy hiểm, tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, làm nhiều việc tốt, được các cấp lãnh đạo và Nhân dân khen ngợi, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người Công an nhân dân. Trong tháng, có 11.672 tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

    Báo chí, truyền thông Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; phát sóng, đăng tải 356 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, biểu dương kịp thời những chiến công, thành tích xuất sắc và các điển hình tiên tiến... Tập trung tuyên truyền các dự án Luật do Bộ Công an xây dựng và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

    Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tham luận về các vấn đề có liên quan đến tình hình tội phạm hình sự thời gian qua; tình hình phức tạp liên quan buôn lậu xăng dầu, việc xử lý sai phạm trên các lĩnh vực chứng khoán và bất động sản; đề xuất một số giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan cung cấp 03 tiện ích phục vụ Nhân dân gồm: Cấp hộ chiếu phổ thông; Đăng ký xe mô tô thực hiện tại cấp xã và Đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trực tuyến...

    Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc điều hành tham luận tại Hội nghị.

    Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc điều hành tham luận tại Hội nghị.

    Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị.

    Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị.


    Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua. 

    Chỉ đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung bảo đảm an ninh, trật tự dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5; đồng thời tập trung bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của SEA Games 31, Hội nghị Trung ương 5 - khóa XIII, Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV... Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng; tập trung ngăn chặn các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền kích động, gây rối an ninh, trật tự. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi... 

    Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, lễ hội, các tuyến giao thông trọng điểm để tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, phạm tội về ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm và các loại tệ nạn xã hội.

    Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
    Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.


    Đấu tranh với tội phạm có tổ chức, "tín dụng đen", tội phạm giết người, mua bán người, tội phạm cờ bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp tục mở rộng đấu tranh với tội phạm liên quan buôn lậu xăng dầu, các vi phạm trên lĩnh vực chứng khoán, bất động sản...

    Trong triển khai thực hiện Đề án 06 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lực lượng Công an đã thể hiện rõ vai trò tiên phong và tinh thần trách nhiệm cao đối với người dân, với xã hội; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ do Chính phủ giao. Qua đó, đã đạt được nhiều bước tiến cơ bản, tạo tiền đề xây dựng công dân số, xã hội số, chính phủ số. Thời gian tới, toàn lực lượng Công an, nhất là Công an cấp xã tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành chức năng triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình công tác đã đề ra trong Đề án 06.

    Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống COVID-19...

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .