Thứ Hai, 07/02/2022, 11:45 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Giao ban trực tuyến công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 07/02/2022, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cùng lãnh đạo Công an các địa phương tại các điểm cầu. 

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh phức tạp. Cùng với đó, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc Tết tại tỉnh Nghệ An và các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn. Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An đã nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, duy trì chế độ thường trực chiến đấu.

Thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong đêm Giao thừa, Công an tỉnh đã triển khai nhiều đoàn công tác, tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống các hành vi vi phạm về pháo tại các địa bàn trọng điểm. Tăng cường 2.000 cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống pháo nổ. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động hơn 6.000 lượt Công an viên bán chuyên trách, dân quân, bảo vệ dân phố, đoàn viên, hội viên tại các xã, phường, thị trấn để phối hợp tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự trong đêm Giao thừa.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài để phục vụ công tác phòng, chống Covid-19… Tăng cường lực lượng, phương tiện, thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, bảo đảm thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong dịp Tết, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh đã phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng triển khai lực lượng, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy vết và bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực cách ly.

Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ hưu trí… với tổng số tiền hơn 6,1 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 100%; làm giảm 54,5% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường giảm cả về số vụ và số đối tượng so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2021.

Điển hình, ngày 05/02/2022, Công an huyện Kỳ Sơn phá chuyên án, bắt 01 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 02 bánh hêrôin, 03kg ketamin, 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao của toàn lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trong công tác giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ Nhân dân vui Tết đón Xuân an toàn. Có thể khẳng định, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là Tết bình yên nhất, ổn định nhất trong nhiều năm qua; được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Giám đốc yêu cầu: Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là cướp, cướp giật, đánh bạc… Cùng với đó, tăng cường công tác tuần tra, hướng dẫn giao thông nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn…

Cũng trong sáng 07/02, trước khi diễn ra Hội nghị Giao ban trực tuyến công tác bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ chào cờ đầu năm 2022. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự Lễ chào cờ còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ chào cờ đầu năm mới
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ chào cờ đầu năm mới. 

Tại Lễ chào cờ đầu năm mới, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ và gia đình. Đồng thời, biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua, nhất là thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tham dự Lễ chào cờ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và cán bộ chiến sỹ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh
Tham dự Lễ chào cờ có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và cán bộ chiến sỹ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh

Đồng chí Giám đốc đánh giá: Trong năm qua, mặc dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn có nhiều yếu tố phức tạp song Công an tỉnh Nghệ An đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết, nhất trí hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021; góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Xuất sắc.

Toàn cảnh buổi lễ chào cờ
Toàn cảnh buổi lễ chào cờ

Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, thi đua lập công trong công tác và chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…

.

Hồng Hạnh - Trọng Tuấn - Đức Vũ

.