Thứ Tư, 26/01/2022, 14:29 [GMT+7]

Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 26/01/2022, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Hải, Đại tá Lê Văn Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An. 

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh…, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các mặt công tác. Qua đó hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nổi bật là: Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực; tội phạm về trật tự xã hội giảm 11% so với năm 2020, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo. Năm 2021 là năm thứ 06 liên tiếp Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an xếp thứ Nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng. Công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng được nâng lên… Những kết quả trên đã góp phần xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Với những kết quả, thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và chiến đấu, năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An đã có 580 lượt tập thể, 1.729 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Trong đó, Chủ tịch nước tặng Huân chương cho 04 tập thể, 09 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 203 lượt tập thể, 516 lượt cá nhân. Có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Nhân dân gửi thư khen ngợi.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tổng kết năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đây là năm thứ 07 liên tiếp, Công an tỉnh Nghệ An đạt được danh hiệu này. Đảng bộ Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến tham luận; trong đó tập trung vào một số nội dung như: Các giải pháp siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Công an Nghệ An…

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 05 năm liền (2017 - 2021)
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” 05 năm liền (2017 - 2021)
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cho 03 đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2021
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cho các đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” năm 2021

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là: Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện thật tốt “05 chủ động”: Chủ động nắm tư tưởng, chủ động quản lý tư tưởng, chủ động dự báo tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng và chủ động giải quyết tư tưởng gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua. Tăng cường quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung, thống nhất, quyết liệt, hiệu quả… Kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện quan liêu, mất dân chủ, bệnh thành tích, gây chia rẽ nội bộ…

.

Hồng Hạnh

.