Thứ Hai, 17/01/2022, 11:16 [GMT+7]

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm và chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 17/01/2022, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An. Thân mật đón tiếp đoàn có đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng những thành tích, kết quả Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong năm qua
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng những thành tích, kết quả Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong năm qua

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng những thành tích, kết quả của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong năm qua và năm mới đạt nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn hai lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự xã hội.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Quân khu 4 trong năm 2021, góp phần giúp Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Quân khu 4 trong năm 2021, góp phần giúp Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ
Tại buổi lễ
Tại buổi lễ
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà, chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà, chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng năm mới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo Quân khu 4 trong năm 2021 đã tạo điều kiện, phối hợp để lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Công an tỉnh sẽ luôn chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; phục vụ tốt sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

.

Hồng Hạnh

.