Thứ Hai, 26/07/2021, 17:22 [GMT+7]

Tháng Bảy thắp lửa tri ân...

(Congan.nghean.gov.vn)-Lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An luôn biết ơn, trân trọng, khắc sâu những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha ông, nguyện viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Công an Nghệ An dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn
Công an Nghệ An dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn

Những ngày cuối tháng Bảy, đất trời cũng trở nên trầm lặng. Không còn những tia nắng bỏng rát; gió Tây nam cũng bớt đi sự gay gắt hung hăng. Nhiều dòng người hướng về các địa chỉ đỏ để bày tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Thắp nén tâm hương trên Đài tưởng niệm, mỗi người thầm nguyện cầu cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát, trở nên bất tử, để chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của quê hương, đất nước - đất nước mà họ đã phải đổi bằng xương, bằng máu để gìn giữ vẹn nguyên và tươi đẹp cho thế hệ mai sau.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh nghe thuyết minh về sự anh dũng hy sinh của 13 anh hùng liệt sỹ Đại đội 317 tại Truông Bồn - huyện Đô Lương
Đoàn đại biểu Công an tỉnh nghe thuyết minh về sự anh dũng hy sinh của 13 anh hùng liệt sỹ Đại đội 317 tại Truông Bồn - huyện Đô Lương
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương ở 14 bức chân dung anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương ở 14 bức chân dung anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Tháng Bảy này, lực lượng Công an trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ. Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và nguyện hứa sẽ quyết tâm gìn giữ, phát huy những di sản vô cùng quý báu mà Người và hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã dày công xây dựng và vun đắp. Công an tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt rất trang trọng nhưng cũng rất gần gũi, thân mật để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh và thân nhân các gia đình liệt sỹ trong lực lượng Công an Nghệ An. Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An vô cùng biết ơn, tự hào vì đã có người con, người bố, người chồng là tấm gương mẫu mực, là người chiến sỹ dũng cảm, quật cường, vì sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự. Tinh thần của các đồng chí sẽ luôn sống mãi với quê hương, với tình thương yêu của đồng bào, đồng chí. Đó chính là sự trường tồn bất diệt và là chân lý, là lẽ sống mà không bất cứ một thế lực nào có thể khuất phục được...”

Công an Nghệ An tổ chức lễ mít tinh, gặp mặt các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh và thân nhân các gia đình liệt sỹ trong lực lượng Công an Nghệ An.
Công an Nghệ An tổ chức lễ mít tinh, gặp mặt các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh và thân nhân các gia đình liệt sỹ trong lực lượng Công an Nghệ An.

Công an các đơn vị, địa phương, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động về nguồn và tri ân rất ý nghĩa. Đó là bộ quần áo mới tặng mẹ; là những “bữa cơm tri ân” động viên Mẹ Việt Nam anh hùng; là những món quà nhỏ gửi đến các thương bệnh binh; là sự hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với các gia đình thân nhân liệt sĩ... Mỗi việc làm, mỗi hành động, mỗi món quà dù nhỏ đều bắt nguồn từ tấm lòng biết ơn sâu sắc, từ tình cảm chân thành của người chiến sĩ Công an nhân dân xứ Nghệ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công an Nghệ An tưởng niệm anh linh 11.000 liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào
Công an Nghệ An tưởng niệm anh linh 11.000 liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào

Chiến tranh đã lùi xa nhưng các anh hùng liệt sĩ vẫn sống mãi với non sông đất nước. Lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn biết ơn, trân trọng, khắc sâu những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha ông, nguyện viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho các thương bệnh binh nhân kỉ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho các thương bệnh binh nhân kỉ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.
Lãnh đạo, chỉ huy Phòng Tham mưu dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.
Lãnh đạo, chỉ huy Phòng Tham mưu dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.
Phòng Tổ chức cán bộ Công an Nghệ An tặng quà cho các thương binh và thân nhân liệt sĩ.
Phòng Tổ chức cán bộ Công an Nghệ An tặng quà cho các thương binh và thân nhân liệt sĩ.
Hoạt động tưởng nhớ, tri ân của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Vinh
Hoạt động tưởng nhớ, tri ân của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Vinh
Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7
Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7
Phụ nữ, Thanh niên, Công đoàn Công an Nghệ An mua áo mới và tặng quà động viên mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm (94 tuổi), tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương.
Phụ nữ, Thanh niên, Công đoàn Công an Nghệ An mua áo mới và tặng quà động viên mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm (94 tuổi), tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương.
Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh đối nội dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh.
Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh đối nội dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh.
Hoạt động tưởng nhớ, tri ân của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị nội bộ.
Hoạt động tưởng nhớ, tri ân của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị nội bộ.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An tổ chức các hoạt động tưởng nhớ và tri ân nhân kỉ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An tổ chức các hoạt động tưởng nhớ và tri ân nhân kỉ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.
Hoạt động tưởng nhớ, tri ân của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đô Lương.
Hoạt động tưởng nhớ, tri ân của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đô Lương.
“Bữa cơm tri ân” do Phụ nữ, thanh niên, công đoàn Phòng Tham mưu tổ chức tại nhà mẹ Nguyễn Thị Ngoan tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Mẹ là vợ liệt sỹ hy sinh tại chiến trường miền Nam khi các con còn nhỏ.
“Bữa cơm tri ân” do Phụ nữ, thanh niên, công đoàn Phòng Tham mưu tổ chức tại nhà mẹ Nguyễn Thị Ngoan tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Mẹ là vợ liệt sỹ hy sinh tại chiến trường miền Nam khi các con còn nhỏ.
Hoạt động tưởng nhớ, tri ân của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Quỳnh Lưu
Hoạt động tưởng nhớ, tri ân của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Quỳnh Lưu
Đoàn viên thanh niên Công an huyện Tân Kỳ
Đoàn viên thanh niên Công an huyện Tân Kỳ chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Kỳ

.

Bình Minh