Thứ Ba, 27/07/2021, 08:39 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An: Dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị

(Congan.nghean.gov.vn)-Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn (đồi Bến Tắt, xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh), Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 (phường 4, Thành phố Đông Hà) và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị).
Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, ngày 26/7, đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại
Dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của 10.263 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước, trong đó có 1.297 phần mộ liệt sỹ là người Nghệ An. Trong không khí linh thiêng, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm và phần mộ để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập dân tộc, tự do, hòa bình cho Nhân dân.
 
Tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An đã kính cẩn nghiêng mình dâng hoa, dâng hương lên tượng đài và các phần mộ của các anh hùng liệt sỹ. Theo số liệu thống kê, đến nay, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 cũng đã an táng hơn 01 vạn anh hùng liệt sỹ, chủ yếu là các chuyên gia, lính Việt Nam tình nguyện giúp đỡ, chiến đấu hy sinh tại nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giữ gìn nền hòa bình, độc lập, tự do của hai dân tộc Việt - Lào anh em. Nơi đây hiện có hơn 200 phần mộ liệt sỹ là người Nghệ An.
 
Tiếp đó, đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Nơi đây, đã có khoảng 10 nghìn anh hùng liệt sỹ đã dũng cảm, chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ 81 ngày đêm đỏ lửa mùa hè năm 1972. 
 
Một số hình ảnh dâng hoa, dâng hương
Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Thắp hương tại phần mộ các anh hung liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9
Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9
Thắp hương tại khu mộ liệt sỹ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9
Thắp hương tại khu mộ liệt sỹ quê Nghệ An tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9
Dâng hoa tại Di tích lịch sử đặc biệt Thành cổ Quảng Trị
Dâng hoa tại Di tích lịch sử đặc biệt Thành cổ Quảng Trị
Tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập dân tộc, tự do, hòa bình cho nhân dân tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị
Tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập dân tộc, tự do, hòa bình cho nhân dân tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

.

Minh Khôi

.