Thứ Năm, 22/07/2021, 17:12 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

(Congan.nghean.gov.vn)-Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, sáng 22/7/2021, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn; tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào.

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Công an Nghệ An dâng hương, dâng hoa lên Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di lích Kim Liên, Nam Đàn
Công an Nghệ An dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn

Tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, đoàn đại biểu Công an tỉnh đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh của Người luôn sống mãi với non song đất nước Việt Nam, với lực lượng Công an nhân dân, tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua Công an tỉnh Nghệ An đã luôn triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng gắn với công tác đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động tri ân, xã hội, từ thiện… đưa phong trào và các hoạt động trở thành việc làm thường xuyên và đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn với những cống hiến, hy sinh của những người có công với cách mạng, đồng thời động viên CBCS khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công an Nghệ An quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó xứng đáng với truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam.

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn
Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng lễ tưởng niệm tại phần mộ 13 anh hùng liệt sỹ đại đội 317, tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An, hy sinh tại nơi đây ngày 31/10/1968 và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 1240 anh hùng liệt sỹ hy sinh trên cung đường huyền thoại Truông Bồn. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các chị, các anh đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, viết nên một huyền thoại Truông Bồn trong thế kỷ 20.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh nghe thuyết minh về sự anh dũng hy sinh của 13 anh hung liệt sỹ đại đội 317
Đoàn đại biểu Công an tỉnh nghe thuyết minh về sự anh dũng hy sinh của 13 anh hùng liệt sỹ Đại đội 317
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương ở 14 bức chân dung anh hùng liệt sỹ tại KDT lịch sử quốc gia Truông Bồn
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương ở 14 bức chân dung anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn
Dâng hương tưởng niệm anh linh 11.000 liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào
Dâng hương tưởng niệm anh linh 11.000 liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng thỉnh chuông tại Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng thỉnh chuông tại Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào
Dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào
Dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào

Cùng ngày, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào, huyện Anh Sơn. Tại đây, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm anh linh 11.000 liệt sỹ của 47 tỉnh, thành phố trên cả nước là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đồng thời, nguyện hứa sẽ tiếp tục gìn giữ vun đắp, bảo vệ, phát triển tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt Nam – Lào./.

.

Minh Khôi