Thứ Tư, 13/01/2021, 08:56 [GMT+7]

Ghi nhận hơn 91 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu

 
Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm gần 550.000 ca nhiễm, trong đó, riêng Mỹ là 189.324 ca.
 
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 12/1 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 91,27 triệu ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó số ca tử vong là hơn 1,95 triệu ca. Số người bình phục là 65,12 triệu người.
 
Ngày 11/1, thế giới có tới 124 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới, 103 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng mạnh trở lại.
 
Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ hiện đã lên tới 23,11 triệu ca - cao nhất thế giới. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 1.742 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 385.042 ca. 
 
Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận trên 27.000 trường hợp tử vong do COVID-19 chỉ trong 10 ngày đầu năm 2021. Chuyên gia cho rằng với tốc độ này, nhiều người có thể chết vì COVID-19  vào tháng 1 hơn bất kỳ tháng nào kể từ khi đại dịch bùng phát. Trước đó, tháng 12/2020 đã ghi nhận các ca tử vong cao kỷ lục, với 77.431 trường hợp tử vong.
 
Hiện giới chức Mỹ đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 để nhanh chóng khống chế dịch bệnh lây lan.
 
Tại châu Âu, dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh. Trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất châu lục, 46.169 ca, tiếp sau là Tây Ban Nha (24.631 ca) và Nga (23.315 ca), Italy (79.203 ca), Đức (11.765 ca)
 
Để đối phó với thực trạng này, nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là đối phó với biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại Anh.
 
Tại Anh, Chính phủ nước này thông báo mở 7 trung tâm tiêm chủng quy mô lớn từ ngày 11/1 nhằm đẩy nhanh tiến độ chương trình tiêm vaccine, trong đó có mục tiêu đến giữa tháng 2 tới, tất cả những người trong nhóm dễ bị tổn thương đều được chủng ngừa. Hiện mỗi ngày nước này tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 200.000 người và đang hướng tới thực hiện mỗi tuần tiêm chủng cho 2 triệu người.
 
Tại Nam Mỹ, trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận hơn 28.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại nước này lên hơn 8,13 triệu ca. Brazil hiện là nước có tổng số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Ấn Độ, song số ca tử vong tại nước này cao thứ hai thế giới (203.617 ca), sau Mỹ.  
 
Trong tuyên bố ngày 11/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định sẽ đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 an toàn, hiệu quả và được phân phối công bằng trên toàn thế giới. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông có kế hoạch kêu gọi tất cả các nước trong tuần tới thực hiện cam kết với COVAX - sáng kiến quốc tế do WHO và các nước đối tác nhằm bảo đảm người dân trên toàn thế giới được tiếp cận công bằng với vaccine ngừa COVID-19.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.