Thứ Ba, 17/08/2021, 16:09 [GMT+7]
Câu lạc bộ 'Ngân hàng máu sống' Công an Nghệ An

Sức mạnh của chia sẻ và yêu thương

(Congan.nghean.gov.vn)-Chỉ sau gần 03 tháng thành lập, với hơn 270 thành viên, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An đã hiến trên 700 đơn vị máu; qua đó cứu giúp nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Các thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” hiến máu phục vụ tách lấy tiểu cầu, truyền cho sản phụ
Các thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” hiến máu phục vụ tách lấy tiểu cầu, truyền cho sản phụ
Thư cảm ơn của người nhà bệnh nhân gửi tới các thành viên Câu lạc bộ
Thư cảm ơn của người nhà bệnh nhân gửi tới các thành viên Câu lạc bộ

Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh làm Ban chủ nhiệm, với hơn 270 thành viên. Sau gần 03 tháng thành lập (21/5/2021), Câu lạc bộ đã hiến trên 700 đơn vị máu cho Trung tâm Huyết học - truyền máu tỉnh. Đặc biệt, khi lượng máu dự trữ tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh dần cạn kiệt thì nguồn máu quý giá của các cán bộ chiến sỹ đã cứu giúp hàng chục bệnh nhân giành lại sự sống.Thời gian qua, các hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tại Trung tâm Huyết học - truyền máu tỉnh, có thời điểm, lượng máu dự trữ chỉ đủ để phục vụ cấp cứu trong 03 ngày. Trong thời điểm này, nhiều nghĩa cử cao đẹp đã được lan tỏa rộng rãi từ Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An.

Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát môi trường kịp thời hiến máu, cứu giúp 02 bệnh nhân qua cơn nguy kịch
Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát môi trường kịp thời hiến máu, cứu giúp 02 bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Điển hình, sáng 30/7/2021, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về việc có 02 bệnh nhân bị xuất huyết đường tiêu hóa và suy tụy mãn tính cần truyền máu gấp. Ngay lập tức, 04 đồng chí Phòng Cảnh sát môi trường là thành viên Câu lạc bộ có cùng nhóm máu với bệnh nhân đã nhanh chóng liên hệ Trung tâm Huyết học - truyền máu tỉnh để hiến tặng 04 đơn vị máu, kịp thời cứu giúp 02 bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sau mỗi lần “giọt hồng” được trao đi, những bức thư cảm ơn của bệnh nhân và người nhà là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thành viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống. Những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn đó đã thực sự góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sỹ Công an Nghệ An trong lòng Nhân dân.

.

Hồng Hạnh - Ngọc Anh

.