Thứ Sáu, 13/08/2021, 11:06 [GMT+7]

Phát huy vai trò lực lượng Công an xã trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý

(Congan.nghean.gov.vn)-Không chỉ gần dân, bám cơ sở, lực lượng Công an xã ở thị xã Hoàng Mai còn phát huy tốt vai trò, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý. Qua đó, góp phần cùng Công an thị xã Hoàng Mai bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

02 đối tượng Lê Văn Nhiên và Lê Văn Linh bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý
02 đối tượng Lê Văn Nhiên và Lê Văn Linh bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma tuý, thời gian qua, Công an thị xã Hoàng Mai đã tăng cường lực lượng, triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là chỉ đạo Công an các xã, phường tập trung đấu tranh, làm rõ nhiều vụ việc, bắt quả tang các đối tượng liên quan đến ma tuý.

Từ lúc triển khai chủ trương bố trí Công an chính quy về xã đến nay, lực lượng Công an xã trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã bắt 18 vụ, 18 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; 12 vụ, 14 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Thu giữ 42,62 gam heroin; 16,67 gam ma tuý đá và 12 bộ đồ sử dụng ma tuý.

Điển hình, gần đây nhất, khoảng 21 giờ ngày 10/8/2021, Công an xã Quỳnh Trang bắt quả tang đối tượng Lê Văn Nhiên (sinh năm 1989) trú tại thôn 11, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 4,12 gam heroin. Trong khoảng thời gian nói trên, Công an xã Quỳnh Vinh bắt quả tang đối tượng Lê Văn Linh (sinh năm 1994) trú tại thôn 12, xã Quỳnh Văn cũng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 3,91 gam heroin.

.

Ngọc Anh

.