Thứ Bảy, 07/08/2021, 18:58 [GMT+7]

Công an phối hợp cứu giúp người dân gặp nạn

(Congan.nghean.gov.vn)-Nhận được thông tin anh Trần Văn Nam là công nhân bị ngạt khí độc, nguy hiểm đến tính mạng, cán bộ Công an thị xã Hoàng Mai đã phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời cứu giúp.

Sau khi hồi phục sức khoẻ, anh Trần Văn Nam (thứ 2 từ phải sang) đã đến cảm ơn Tổ công tác vì đã cứu giúp anh trong lúc gặp nạn
Sau khi hồi phục sức khoẻ, anh Trần Văn Nam (thứ 2 từ phải sang) đã đến cảm ơn Tổ công tác vì đã cứu giúp anh trong lúc gặp nạn

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 03/8/2021, Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Quốc lộ 48D thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai (gồm các lực lượng: Công an, quân sự, y tế do Thượng uý Hồ Hữu Hải, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã làm tổ trưởng) đang thực hiện nhiệm vụ thì nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân. Theo đó, anh Trần Văn Nam (sinh năm 1967) trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định là công nhân làm việc tại Nhà máy xử lý nước thải “SEN” thuộc thôn Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (gần chốt kiểm soát dịch bệnh) bị ngạt khí độc dưới hầm, nguy hiểm đến tính mạng.

Vị trí hầm nơi anh Trần Văn Nam bị ngạt khí độc
Vị trí hầm nơi anh Trần Văn Nam bị ngạt khí độc

Nhận được tin báo, Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng phương tiện đưa anh Nam từ dưới hầm lên. Sau khi được đưa lên mặt đất, anh Nam trong tình trạng tím tái, hôn mê nên Tổ công tác đã tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo chống ngạt cho anh. Khoảng 10 phút sau, anh Nam dần tỉnh lại, Tổ công tác liên hệ xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Hiện, sức khoẻ của anh đã trở lại bình thường.

Anh Trần Văn Nam viết thư cảm ơn Tổ công tác
Anh Trần Văn Nam viết thư cảm ơn Tổ công tác

Hành động cứu giúp người dân gặp nạn của Tổ công tác đã nhận được sự khen ngợi của quần chúng Nhân dân. Riêng bản thân anh Trần Văn Nam cũng đã viết thư cảm ơn đến Tổ công tác.

 

.

Ngọc Anh