Chủ Nhật, 01/08/2021, 17:13 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra các chốt kiểm soát dịch Covid-19

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 01/8/2021, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, thăm tặng quà động viên lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch cầu Bến Thủy 1
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, thăm, tặng quà động viên lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch cầu Bến Thủy 1
Tại chốt cầu Bến Thủy 1
Tại chốt cầu Bến Thủy 1
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến kiểm tra, động viên, thăm tặng quà cho lực lượng Công an ở các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại 2 chốt cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 trên địa bàn thành phố Vinh.  Tại đây, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã động viên lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại các chốt nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo đảm an ninh, trật tự tại các chốt; kịp thời kiến nghị, đề xuất các khó khăn, vướng mắc nếu có. 
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, thăm, tặng quà động viên lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch cầu Bến Thủy 2
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, thăm, tặng quà động viên lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch cầu Bến Thủy 2
Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An phát nước cho người dân từ các tỉnh phía Nam qua chốt kiểm soát cầu Bến Thủy
Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An phát nước cho người dân từ các tỉnh phía Nam qua chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 1
Đồng chí Phó Giám đốc đánh giá cao công tác kiểm soát dịch của 2 chốt chống dịch thời gian vừa qua, đồng chí nhấn mạnh, 2 điểm chốt kiểm soát dịch cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 là rất quan trọng, lưu lượng phương tiện giao thông lớn, đặc biệt là bà con từ các tỉnh miền Nam trở về bằng phương tiện cá nhân nên việc kiểm soát dịch phải được thực hiện nghiêm túc hơn. Đồng chí cũng nhắc nhở, Công an là một trong những lực lượng ở tuyến đầu, do đó cần phân công lực lượng hợp lý, chia ca trực chốt để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, vừa đảm bảo sức khỏe cá nhân phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh.
.

Trọng Đại

.