Thứ Năm, 05/08/2021, 10:32 [GMT+7]

Công an thành phố Vinh: Xử lý thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy vi phạm

(Congan.nghean.gov.vn)-Thời gian gần đây, trên các trục đường chính của thành phố Vinh xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe máy dàn hàng ngang, vi phạm nhiều lỗi về trật tự an toàn giao thông. Thậm chí một số đối tượng còn cổ vũ cho hành động vi phạm bằng cách quay video sau đó đăng tải lên mạng xã hội, điều này khiến người dân rất bức xúc.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Vinh  xử lí các trường hợp vi phạm
Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Vinh xử lí các trường hợp vi phạm

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Vinh, trực tiếp là Đội Cảnh sát giao thông - trật tự tiến hành tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo đó, từ ngày 31/7/2021 đến ngày 05/8/2021, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đã phát hiện, xử lý khoảng 200 trường hợp vi phạm với nhiều lỗi về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 71 xe mô tô, xe máy. Trong đó, nhiều phương tiện đã được tháo biển kiểm soát, làm mờ biển kiểm soát khi tham gia giao thông.

 Nhiều xe không có biển kiểm soát
Nhiều xe không có biển kiểm soát

Mỗi trường hợp đều vi phạm nhiều lỗi khác nhau như không có đăng ký phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng… Lỗi phổ biến nhất là những người điều khiển phương tiện đều không có giấy phép lái xe; phần lớn các trường hợp vi phạm là các em học sinh lứa tuổi trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Vinh.

Để xử lí tận gốc tình trạng này, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Vinh đã chủ động nắm tình hình. Qua đó, phát hiện ra trên mạng Facebook xuất hiện nhiều hội, nhóm sử dụng mô tô, xe máy; nhất là nhóm sử dụng xe Wave Alpha ở thành phố Vinh. Lợi dụng cơ quan chức năng đang căng sức phòng chống dịch, các thành viên (chủ yếu là thanh, thiếu niên) gọi nhau ra đường dạo phố theo các nhóm nhỏ bằng mô tô, xe máy. Từ đó, xảy ra tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông nói trên.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường giáo dục, quản lí con em mình. Hạn chế tối đa việc giao phương tiện cho các cháu sử dụng khi chưa đủ điều kiện.

Các thanh thiếu niên dàn hàng ngang trên đường ở thành phố Vinh, không đội mũ bảo hiểm
Các thanh thiếu niên dàn hàng ngang trên đường ở thành phố Vinh, không đội mũ bảo hiểm
Nhiều thanh niên lạng lách đánh võng
Nhiều thanh niên lạng lách đánh võng
Che biển số để tham gia giao thông
Che biển kiểm soát để tham gia giao thông
Đến ngày 05/8/2021, cơ quan chức năng đã tạm giữ 71 phương tiện vi phạm
Đến ngày 05/8/2021, cơ quan chức năng đã tạm giữ 71 phương tiện vi phạm

 

.

Đức Vũ – Minh Khôi – Bình Minh