Thứ Bảy, 31/07/2021, 09:38 [GMT+7]

04 chiến sỹ hiến máu, giúp 02 bệnh nhân qua cơn nguy kịch

(Congan.nghean.gov.vn)-Nhận được thông tin 02 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cần truyền máu gấp, 04 chiến sỹ Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương hiến máu giúp các bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sáng 30/7/2021, nhận được thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có 02 bệnh nhân, gồm: Nguyễn Thừa Hà, sinh năm 1963, trú tại huyện Đô Lương bị xuất huyết đường tiêu hóa và Nguyễn Tuân, sinh năm 1940, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bị suy tụy mãn tính cần truyền gấp 4 đơn vị nhóm máu O, 04 đồng chí Phòng Cảnh sát môi trường, gồm: Đại úy Nguyễn Duy Sơn, Đại úy Nguyễn Hải Long; Đại úy Trịnh Xuân Chương và Thượng úy Võ Hoàng Tú là thành viên Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An có cùng nhóm máu với bệnh nhân đã nhanh chóng liên hệ với Trung tâm huyết học, truyền máu tỉnh Nghệ An tiến hành hiến tặng 04 đơn vị máu, kịp thời cứu giúp 02 bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

04 chiến sỹ Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” khẩn trương hiến máu giúp các bệnh nhân qua cơn nguy kịch
04 chiến sỹ Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” khẩn trương hiến máu giúp các bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An do Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh làm Ban chủ nhiệm triển khai hoạt động từ tháng 5/2021, đến nay đã huy động 32 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, kịp thời cứu giúp 10 bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

.

Văn Hậu