Thứ Ba, 25/01/2022, 08:51 [GMT+7]

Công an huyện Nghi Lộc: Một năm với nhiều thành quả đáng tự hào

(Congan.nghean.gov.vn)-Với sự quyết đoán, linh hoạt, sát đúng trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, lãnh đạo cùng tinh thần trách nhiệm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của tập thể cán bộ, chiến sỹ, trong năm 2021 Công an huyện Nghi Lộc đã liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Công an huyện Nghi Lộc họp bàn phương án đấu tranh với các loại tội phạm
Công an huyện Nghi Lộc họp bàn phương án đấu tranh với các loại tội phạm

Tiếp tục khẳng định là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua, năm 2021, Công an huyện Nghi Lộc đã tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác cải cách hành chính với nhiều chiến công xuất sắc; trong đó, phải kể đến việc tập trung vào các vụ án lớn, từ đó đấu tranh một cách có trọng tâm, trọng điểm, khám phá thành công nhiều chuyên án về ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc, buôn bán hàng cấm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực Quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hồ sơ vụ việc khởi tố thêm 03 bị can liên quan tới sai phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hồ sơ vụ việc khởi tố thêm 03 bị can liên quan tới sai phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc

Cụ thể, trong công tác đấu tranh chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội. Đơn vị đã chủ trì, điều tra làm rõ 147 vụ, trong đó tội phạm nghiêm trọng và trọng án đạt 100%; xác lập, đấu tranh, khám phá thành công 14 chuyên án liên quan đến hoạt động tội phạm hình sự; triệt xóa 03 băng nhóm, phát hiện, bắt giữ 01 đường dây đánh bạc qua mạng internet.

Điển hình, đơn vị đã phá thành công các chuyên án gây tiếng vang lớn như: Chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, bắt giữ 08 đối tượng, làm rõ số tiền lừa đảo gần 15 tỷ đồng; chuyên án trộm điện thoại di động liên tỉnh, làm rõ 30 vụ trộm điện thoại di động tại địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò cùng một số địa phương trong và ngoài tỉnh với tổng thiệt hại trên 350 triệu đồng; chuyên án trộm cắp xe mô tô liên tỉnh và cướp giật tài sản, bắt giữ 04 đối tượng gây ra 15 vụ trộm xe mô tô và 06 vụ cướp giật tài sản tại các địa bàn huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, với tổng thiệt hại trên 300 triệu đồng; chuyên án bắt giữ 08 đối tượng về hành vi cá độ bóng đá, chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức cá độ là 1,6 tỷ đồng; phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh bắt giữ 09 đối tượng đánh bạc qua mạng internet, làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trên 50 tỷ đồng…

Chuyên án thu giữ gần 2,7 tấn pháo nổ các loại được xem là chuyên án bắt giữ pháo nổ trái phép lớn nhất từ trước tới nay mà Công an huyện Nghi Lộc triệt xóa
Chuyên án thu giữ gần 2,7 tấn pháo nổ các loại được xem là chuyên án bắt giữ pháo nổ trái phép lớn nhất từ trước tới nay mà Công an huyện Nghi Lộc triệt xóa

Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đơn vị đã chủ trì, bắt giữ 47 vụ, 59 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, phá thành công 05 chuyên án. Tang vật thu giữ trên 52kg ma túy các loại. Điển hình là chuyên án truy xét, bắt giữ 02 đối tượng liên quan đến đường dây ma túy, thu giữ gần 46,7kg ma túy các loại; chuyên án bắt giữ 03 đối tượng, thu giữ 02 bánh hêrôin, 05kg ma túy đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Trong công tác đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trên lĩnh vực Quản lý kinh tế chức vụ và môi trường, đơn vị cũng đã phát hiện 141 vụ, 167 đối tượng. Trong đó có 01 vụ, 06 đối tượng về chức vụ; 89 vụ, 108 đối tượng về kinh tế; 52 vụ 54 đối tượng về môi trường. Thu giữ số lượng hàng hóa giá trị trên 7,5 tỷ đồng, 03 cá thể tê tê và hơn 03 tấn pháo nổ các loại.

Công an xã Nghi Hoa và thị trấn Quán Hành tiếp nhận trình báo sự việc của người dân
Công an xã thị trấn Quán Hành và Công an xã Nghi Hoa tiếp nhận trình báo sự việc của người dân

Điển hình, phá chuyên án bắt 06 đối tượng, trong đó có cán bộ địa chính xã và nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong về hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Thu hồi 01 mảnh đất trị giá gần 2,4 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ contener chở 343 thùng rượu (gồm 3474 chai rượu) không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt là chuyên án bắt giữ 12 đối tượng trên địa bàn huyện Nghi Lộc và tỉnh Quảng Trị về hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, tang vật thu giữ gần 2,7 tấn pháo nổ các loại. Đây được xem là chuyên án bắt giữ pháo nổ trái phép lớn nhất từ trước tới nay mà Công an huyện Nghi Lộc triệt xóa.

Hai đối tượng mua bán ma túy qua xe khách liên tỉnh bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ
Hai đối tượng mua bán ma túy qua xe khách liên tỉnh bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực với nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các trường học, xử lý theo các chuyên đề quá khổ, quá tải, nồng độ cồn, Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là trong những ngày cao điểm, dịp lễ, Tết… với việc tổ chức 856 ca tuần tra, kiểm soát giao thông; phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.937 trường hợp, chuyển ngân sách Nhà nước gần 3 tỉ đồng; đăng ký 6.614 phương tiện các loại. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt 50 vụ, 69 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật, thu giữ tổng giá trị tài sản trên 2,6 tỷ đồng. Đơn vị đã tham mưu cho Ban an toàn giao thông huyện tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn toàn huyện, chỉ đạo 29 xã, thị trấn ra quân giải tỏa mặt bằng, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Về hoạt động cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) cho Nhân dân, huyện Nghi Lộc là một trong những địa phương đi đầu, hoàn thành việc cấp thẻ CCCD trước thời hạn Lãnh đạo Công an tỉnh giao. Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã cấp được 112.634 hồ sơ CCCD, giao trả cho công dân: 94.512 CCCD; tiếp tục hoàn thiện: 5.412 hồ sơ.

Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ
Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ

Công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng được chú trọng. Trong năm qua, đơn vị đã tiến hành 26 lượt kiểm tra, thu hồi 75 kích điện, 97 vũ khí thô sơ gồm 62 kiếm, 20 dao, 07 tuýp côn nhị khúc, 13 cồn hơi kíp các loại, 15kg thuốc pháo, 01 đầu đạn pháo 37, 01 lựu đạn. Thu hồi, tiêu hủy 180 cò mồi, 1.200 cò giả, 2.700 que bẫy, 800m2 lưới.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố, kiện toàn các mô hình tự quản, với mục tiêu “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự phát hiện, tố giác tội phạm”.

Chia sẻ về những chiến công mà Công an huyện Nghi Lộc đã đạt được trong năm qua, đồng chí Trung tá Lê Đức Dũng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết: “Để đạt được những kết quả nổi bật trên, trong tất cả các hoạt động, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc luôn bám sát sự chỉ đạo quyết liệt, khoa học của lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; bên cạnh đó, trong quá trình đấu tranh các chuyên án lớn đều có sự tham gia trực tiếp, chỉ đạo ngay từ đầu của lãnh đạo Công an huyện; tinh thần năng động, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, mạnh dạn của các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Lộc trong đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm cũng là một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên thành công trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm trong năm qua.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất không thể không nhắc tới chính là việc phát huy tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chính sự yêu thương, tin tưởng của Nhân dân đối với lực lượng Công an huyện là cơ sở để bà con Nhân dân cung cấp, trình báo những thông tin quan trọng, từ đó giúp Công an huyện nhà lập nên những chiến công”.

Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Nghi Lộc trong một hoạt động tuyên truyền pháp luật cho học sinh
Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Nghi Lộc trong một hoạt động tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Với những thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong năm 2021; tin rằng, trong thời gian tới, phát huy kết quả đã đạt được, sự nỗ lực của lãnh đạo và tập thể cán bộ, chiến sĩ, Công an huyện Nghi Lộc sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công hơn nữa, xứng đáng với lòng tin yêu, mến phục của Nhân dân và sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền địa phương; góp phần viết thêm những trang sử vẻ vang vào bảng vàng thành tích của lực lượng Công an trên quê hương Bác Hồ.

.

Văn Hậu

.