Thứ Tư, 19/01/2022, 10:28 [GMT+7]

Chương trình 'Xuân ấm biên cương', cùng đồng bào vùng biên vui Tết

(Congan.nghean.gov.vn)-Chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng biên giới, trong 02 ngày 17 và 18/01/2022, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu Nậm Cắn tổ chức chương trình “Xuân ấm biên cương” Nhâm Dần 2022.

Trao quà hỗ trợ người dân nghèo xã Nậm Cắn đón Tết
Trao quà hỗ trợ người dân nghèo xã Nậm Cắn đón Tết

Chương trình được tổ chức tại bản Tiền Tiêu, thuộc xã Nậm Cắn - một xã vùng cao biên giới thuộc huyện Kì Sơn, có đường biên giới dài 17km giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, người dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn với hơn 70% đồng bào là người dân tộc thiểu số.

Tại đây, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Đồn biên phòng Nậm Cắn đã tổ chức gói 260 bánh chưng xanh tặng Nhân dân vùng biên giới vui Tết. Hai đơn vị cũng đã trao 70 phần quà (mỗi suất trị giá hơn 700.000đ) tặng các gia đình vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà động viên Ban quản lý bản làng; thăm các chốt biên phòng ở điểm cao biên giới; tặng quà Công an xã Nậm Cắn... Tổng giá trị các phần quà hơn 70 triệu đồng.

Gói bánh chưng tặng bà con dân bản
Gói bánh chưng tặng bà con dân bản

Trong chương trình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng Bộ đội Biên phòng Nậm Cắn đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm trang bị thêm kiến thức pháp luật cho người dân vùng biên giới về hoạt động xuất nhập cảnh tại địa phương, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết. Qua buổi tuyên truyền, bà con dân bản không những được nâng cao kiến thức về hoạt động xuất nhập cảnh mà còn có thể phổ biến cho bạn bè, người thân.

Trao quà tặng Công an xã Nậm Cắn
Trao quà tặng Công an xã Nậm Cắn

Đây là hoạt động chào đón Xuân Nhâm Dần đầy ý nghĩa với mong muốn góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy, một mùa xuân yêu thương cho đồng bào biên giới, vùng khó khăn; động viên cán bộ, chiến sĩ vùng biên bảo vệ vững chắc an ninh biên giới; phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và là hoạt động hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022. Đây cũng là dịp để giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống đoàn kết, nhân văn của dân tộc Việt Nam, để “Không ai bị bỏ lại phía sau”  khi Tết đến, Xuân về.

Tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh
Tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh
Thăm chốt biên phòng ở điểm cao vùng biên
Thăm chốt biên phòng ở điểm cao vùng biên
Đồng bào nghèo vùng biên rất vui mừng khi vừa được nhận quà Tết, vừa được tham gia vào các hoạt động vui Xuân
Đồng bào nghèo vùng biên rất vui mừng khi vừa được nhận quà Tết, vừa được tham gia vào các hoạt động vui Xuân
Chương trình mang đến nhiều lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước Việt Nam thân yêu
Chương trình mang đến nhiều lời ca, tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước Việt Nam thân yêu

 

.

Hương Hà