Thứ Ba, 18/01/2022, 14:28 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát Hình sự triển khai chương trình công tác năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Phải xây dựng Phòng Cảnh sát hình sự thực sự trong sạch, vững mạnh với thương hiệu và sức mạnh của “quả đấm thép”, là nỗi khiếp sợ đối với tội phạm hình sự". Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022 của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An diễn ra vào sáng 18/01/2022.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, tình hình tội phạm về trật tự xã hội cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng tuy đã được kìm giữ nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là tình trạng các đối tượng hình sự nguy hiểm, các nhóm thanh niên sử dụng hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn; sử dụng mạng xã hội để lừa đảo; tín dụng đen; đánh bạc sử dụng công nghệ cao…

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Để chủ động đấu tranh một cách có hiệu quả với các loại tội phạm, ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành các kế hoạch chủ động phòng ngừa, đấu tranh; trực tiếp và phối hợp các đơn vị phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ 15/15 vụ trọng án giết người (đạt 100%); khám phá 33 chuyên án về tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen, đánh bạc sử dụng công nghệ cao (đạt tỷ lệ 110% chỉ tiêu cả năm)… trong đó phải kể đến việc phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề qua mạng, hoạt động liên tỉnh, bắt 11 đối tượng, chứng minh số tiền đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng - Đây là chuyên án bắt đối tượng đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn bị phát hiện, xử lý. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị

Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và triển khai có hiệu quả, sáng tạo phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự vinh dự được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An; 08 lượt tập thể và 45 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm vừa qua; đồng thời, yêu cầu đơn vị phát huy những kết quả đạt được, nâng cao công tác chỉ đạo điều hành, tư duy, tầm nhìn, trách nhiệm, tập trung tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Lãnh đạo Công an tỉnh, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, đặc biệt là một số loại tội phạm mới nổi như tín dụng đen, đánh bạc, lừa đảo sử dụng công nghệ cao… đảm bảo ổn định trật tự xã hội trên địa bàn. Chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, làm giảm tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự có thành tích xuất sắc trong năm 2021
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự đề ra 03 nội dung trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng tầm đơn vị đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

.

Văn Hậu

.