Thứ Sáu, 14/01/2022, 16:14 [GMT+7]

Công an thị xã Cửa Lò triển khai chương trình công tác năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 14/01/2022, Công an thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022. Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Thanh Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn.  

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, Công an thị xã Cửa Lò đã làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm “nhức nhối” về tệ nạn xã hội. Đơn vị đã lập hồ sơ, tổ chức thực hiện quyết định đưa 20 đối tượng đi cai nghiện tập trung, đạt 200% so với chỉ tiêu Công an tỉnh giao và 25 đối tượng cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, đạt hơn 277% so với chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, thực hiện tốt công tác quản lý các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự. Kết quả thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, luôn hoàn thành và đạt chỉ tiêu công tác làm sạch dữ liệu theo phương châm “đúng - đủ - sạch - sống”. Công an thị xã Cửa Lò là 01 trong 03 đơn vị hoàn thành việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn và được Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương.

Đồng chí Thượng tá Vi Văn Giang, Trưởng Công an thị xã Cửa Lò phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Vi Văn Giang, Trưởng Công an thị xã Cửa Lò phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện công tác tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự, đơn vị đã huy động lực lượng Cảnh sát khác cùng với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ tổ chức 410 ca tuần tra vũ trang kết hợp tăng cường tuần tra kiểm soát hàng ngày trên các tuyến đường nội thị, khu vực phức tạp. Qua đó góp phần hạn chế điều kiện xảy ra tội phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh. Nổi bật là, khai thác có hiệu quả hệ thống camera an ninh trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến được chú trọng triển khai hiệu quả.

Năm 2022, Công an thị xã Cửa Lò nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc chương trình công tác đề ra. Theo đó, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo và xử lý tình hình theo phương châm “nắm tình hình từ sớm, từ xa, tại cơ sở, nắm từ diện đến điểm”. Phối hợp với cơ quan chức năng bảo đảm an ninh tuyến biển; chủ động phát hiện sớm, tham mưu giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn trong Nhân dân ngay từ đầu, tại địa bàn cơ sở, hạn chế tối đa nguyên nhân phát sinh tội phạm…

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân
Trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho các tập thể
Trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho các tập thể
Trao danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến” cho các tập thể
Trao danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến” cho các tập thể
Trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân
Trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân
Đồng chí Lê Thanh Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy trao Giấy khen cho tập thể Ban chuyên án và 03 cá nhân của Ban chuyên án có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn bán vật liệu nổ trái phép trên địa bàn thị xã
Đồng chí Lê Thanh Long, Phó Bí thư thường trực Thị ủy trao Giấy khen cho tập thể Ban chuyên án và 03 cá nhân của Ban chuyên án có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn bán vật liệu nổ trái phép trên địa bàn thị xã
Ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022
Ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả Công an thị xã đạt được trong năm 2021. Đặc biệt là việc phát huy tính tích cực, chủ động, quyết liệt, nỗ lực khắc phục khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; đồng thời, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra oan sai… Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu: Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, công tác huấn luyện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác; tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

.

Hồng Hạnh

.