Thứ Sáu, 14/01/2022, 14:50 [GMT+7]

Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An triển khai chương trình công tác năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 14/01/2022, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022. Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị cùng đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, Đảng ủy Trại Tạm giam đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy, bám sát các chủ trương cấp trên, tập trung chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trại tạm giam, phục vụ đắc lực hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

02 nhiệm vụ trong tâm công tác năm 2022 của đơn vị là: Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả và đảm bảo ngăn chặn không để dịch Covid-19 xâm nhập vào Trại Tạm giam; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trinh sát, trọng tâm là công tác đặc tình trại tạm giam để thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan điều tra các cấp trong đấu tranh, mở rộng các vụ án, chuyên án và khai thác thông tin tố giác tội phạm. Với khẩu hiệu hành động: “Chủ động, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả; quyết tâm ngăn chặn dịch Covid-19 và bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn giam giữ”.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Trại Tạm giam Công an tỉnh thời gian qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó, yêu cầu lãnh đạo và tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam Công an tỉnh thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt; tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trại Tạm giam trong mọi tình huống; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; siết chặt quản lý giáo dục can, phạm nhân; có giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện; nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác,… không để dịch Covid-19 ảnh hưởng và xâm nhập từ ngoài vào Trại Tạm giam.

     Đồng chí Thượng tá Đinh Trọng Dung, Giám thị Trại Tạm giam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Đinh Trọng Dung, Giám thị Trại Tạm giam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đơn vị đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022, ký cam kết thi đua giữa các đội công tác, các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó Giám thị Trại Tạm giam phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022
Đồng chí Thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó Giám thị Trại Tạm giam phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các danh hiệu thi đua năm 2021
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng các danh hiệu thi đua năm 2021
Ký cam kết thi đua giữa các đội công tác, các tổ chức đoàn thể
Ký cam kết thi đua giữa các đội công tác, các tổ chức đoàn thể

 

.

Văn Hậu

.