Thứ Tư, 12/01/2022, 20:20 [GMT+7]

Công an huyện Hưng Nguyên triển khai nhiệm vụ năm 2022

(Congannghean.gov.vn)-Sáng 12/01/2022, Công an huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên và lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2021, Công an huyện Hưng Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong công tác đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội, đơn vị đã làm tốt công tác phòng ngừa; qua đó kìm giữ, làm giảm 11 vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2020. Điều tra án xâm phạm trật tự xã hội đạt tỷ lệ cao, làm rõ 20/20 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong năm 2021. Phá thành công 05 chuyên án về ma túy, triệt xóa 03 điểm bán lẻ phức tạp về ma túy.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, khởi tố 03 vụ phạm tội về môi trường. Đặc biệt, Công an huyện được đoàn kiểm tra của Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an đến làm việc và đánh giá là một trong những đơn vị Công an huyện của toàn quốc làm tốt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trong năm, Công an huyện cũng đã triển khai quyết liệt, hiệu quả 02 dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân. Trong đó, riêng nội dung cấp thẻ căn cước công dân luôn nằm trong tốp đầu Công an tỉnh, được đoàn công tác của đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đến kiểm tra, ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Thượng tá Trần Hướng Nam - Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Trần Hướng Nam - Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị

Với vai trò là một trong những lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, năm 2021, Công an huyện đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm tốt công tác rà soát, truy vết, bảo vệ an toàn 68 điểm, khu cách ly, bệnh viện dã chiến, chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn…

Với những thành tích đã đạt được, năm 2021, Công an huyện Hưng Nguyên vinh dự được tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân và tập thể có thành tích trong việc thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân và tập thể có thành tích trong việc thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả Công an huyện Hưng Nguyên đạt được trên các lĩnh vực công tác trong năm 2021. Đồng chí cũng đề nghị: Thời gian tới, Công an huyện cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; quán triệt, nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ trong đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm “nổi” như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia… Ngoài ra, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát đúng tình hình để kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các vụ việc khi mới phát sinh. Công an huyện cũng cần thúc đẩy việc xây dựng, nhân rộng xã kiểu mẫu về an ninh trật tự, xây dựng thêm các xã “sạch” về ma túy. Đồng thời, chú trọng đảm bảo an ninh kinh tế trên địa bàn…

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh  trao danh hiệu
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" cho các cá nhân
Trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân của Công an huyện về thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và phòng chống Covid-19
Trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân của Công an huyện về thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và phòng chống Covid-19
Ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022
Ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” cho 22 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 05 tập thể và 16 cá nhân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

.

Hồng Hạnh

.