Thứ Năm, 13/01/2022, 08:40 [GMT+7]

Hội nghị triển khai chương trình công tác đoàn thể năm 2022

(Congannghean.gov.vn)-Chiều 12/01/2022, Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ - Công đoàn Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác đoàn thể năm 2022. 

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn; Lê Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Về phía Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Việc tổ chức các phong trào như phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị được triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi. Với những kết quả đáng ghi nhận, năm 2021, tập thể Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vinh dự được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen, BCH Trung ương Đoàn tặng 02 Bằng khen; gần 60 lượt đoàn viên, thanh niên được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen các loại…

Thượng tá Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
Thượng tá Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
Thượng úy Dương Quốc Cường, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác đoàn thể năm 2021
Thượng úy Dương Quốc Cường, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác đoàn thể năm 2021

Với công tác Hội và phong trào phụ nữ, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của Hội có nhiều đổi mới, chất lượng. Nổi bật như, duy trì thực hiện hiệu quả phần việc “Phụ nữ Công an Nghệ An tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng Nhân dân vùng cao, vùng biên giới”. Hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, từ thiện tạo sức lan tỏa lớn, góp phần động viên hàng trăm gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều mô hình, công trình, phần việc phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Với những thành tích trên, năm 2021, Hội Phụ nữ Công an tỉnh vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ; UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào phụ nữ và hoạt động Hội giai đoạn 2016 - 2021; 57 tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen; 173 lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng Giấy khen….

Thừa ủy quyền, đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn trao Cờ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021
Thừa ủy quyền, đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn trao Cờ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021
Trao Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Tỉnh đoàn, Tỉnh hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và công tác Hội năm 2021
Trao Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Tỉnh đoàn, Tỉnh hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và công tác Hội năm 2021

Với Công đoàn Công an tỉnh, năm 2021 cũng ghi nhận nhiều kết quả trên các lĩnh vực như: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Công an tỉnh Nghệ An; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động. Các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng được triển khai thiết thực, hiệu quả. Kết quả đáng ghi nhận, Công đoàn Công an tỉnh được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn Công an nhân dân tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021. Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An được Công đoàn Công an nhân dân tặng 02 Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Công nhân và chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”…

Thừa ủy quyền, đồng chí Lê Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh cho các tập thể
Thừa ủy quyền, đồng chí Lê Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh cho các tập thể
Thừa ủy quyền, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Công đoàn Công an nhân dân cho các tập thể
Thừa ủy quyền, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Công đoàn Công an nhân dân cho các tập thể

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả các tổ chức, đoàn thể đạt được năm 2021. Đặc biệt là việc đảm nhận các công trình, phần việc khó, xung kích vì cộng đồng; đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp Trung ương. Đồng chí Phó Giám đốc khẳng định, mỗi thành tích, chiến công, thành quả của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đều có sự đóng góp xứng đáng của các đồng chí đoàn viên, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn. Họ là lực lượng tiên phong, xung kích, hết lòng, hết sức trong triển khai nhiều trọng tâm công tác lớn của Công an tỉnh. Đặc biệt, nhiều đồng chí làm việc xuyên đêm trong nhiều tháng để hoàn thành nhiệm vụ thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân. Đồng thời, đoàn viên, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn là lực lượng tiên phong, xung kích, trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trao Bằng khen của Công đoàn Công an nhân dân cho các tập thể
Trao Bằng khen của Công đoàn Công an nhân dân cho các tập thể
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể
Đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho Thiếu tá Lê Bá Nhân, nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho Thiếu tá Lê Bá Nhân, nguyên Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Bước sang năm 2022, Lãnh đạo Công an tỉnh tin tưởng và kỳ vọng vào sự lớn mạnh, trưởng thành của các tổ chức đoàn thể trong Công an tỉnh Nghệ An. Đồng thời định hướng, chỉ đạo một số nhiệm vụ quan trọng mà 03 tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh cần tập trung thực hiện. Đơn cử như: Tham mưu tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho lực lượng Công an xã chính quy; hướng hoạt động tới các xã, địa phương khó khăn; xây dựng nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa; phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch…

.

Hồng Hạnh - Đức Vũ

.