Thứ Sáu, 14/01/2022, 16:18 [GMT+7]

Công an huyện Đô Lương triển khai chương trình công tác năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 13/01/2022, Công an huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2022. Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo. Về phía lãnh đạo huyện có các đồng chí: Phùng Thành Vinh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, mặc dù trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo huyện, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đô Lương đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Năm 2021, đơn vị được công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, Đảng bộ Công an huyện được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2022, Công an huyện Đô Lương quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tiếp tục tham mưu huyện Đô Lương các chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an, bảo vệ các sự kiện chính trị, hoạt động diễn ra trên địa bàn. Tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, ổ nhóm tội phạm, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, triệt xóa các điểm bán lẻ, sử dụng ma túy, làm trong sạch địa bàn; tăng cường đấu tranh với tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, nhất là sai phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành. 

Nhiều tham luận góp ý triển khai chương trình công tác năm 2022
Nhiều tham luận góp ý triển khai chương trình công tác năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đô Lương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm 2021, Công an huyện đã thực sự đoàn kết, thống nhất, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu có uy tín cao đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong năm, Công an huyện Đô Lương đã có nhiều gương người tốt, việc tốt được Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương, khen ngợi. Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị trong năm 2022, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy thành tích trong năm qua, khắc phục hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của chính quyền và Nhân dân. Lãnh đạo Công an huyện phải sâu sát cơ sở, có cơ chế kiểm tra, hướng dẫn đối với lực lượng Công an xã, thị trấn. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh và thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ. Đồng thời, làm tốt công tác đào tạo, tự đào tạo cán bộ theo hướng “cán bộ kinh nghiệm hướng dẫn cán bộ ít kinh nghiệm; cấp huyện hướng dẫn cấp xã”. Đơn vị phải xây dựng được cán bộ nòng cốt trên các lĩnh vực công tác. Lực lượng Công an xã phải làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, nắm vụ việc; tập trung tham mưu, giải quyết các vụ việc nổi lên ngay tại cơ sở gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc làm việc với Nhân dân.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao thưởng các tập thể, cá nhân Công an huyện Đô Lương có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Các đội nghiệp vụ đã kí cam kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

Thượng tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện Đô Lương phát động phong trào thi đua năm 2022
Thượng tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện Đô Lương phát động phong trào thi đua năm 2022
Kí cam kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022
Kí cam kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022

.

Bình Minh