Thứ Hai, 27/12/2021, 15:54 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Nhiều hành động đẹp 'vì Nhân dân phục vụ'

(Congan.nghean.gov.vn)-Với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng Công an tại các địa phương thuộc huyện Nam Đàn và huyện Nghi Lộc đã có nhiều việc làm, hành động đẹp, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Trung tá Hồ Minh Dũng sử dụng ô tô cá nhân, khẩn trương đưa cháu Lộc xuống bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu kịp thời
Trung tá Hồ Minh Dũng sử dụng phương tiện cá nhân, khẩn trương đưa cháu Lộc xuống bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu kịp thời

Tại huyện Nam Đàn, vào khoảng 08h15’ ngày 26/12/2021, khi nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc có hai mẹ con nghi vấn có ý định nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu sông Đào thuộc thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn. Công an thị trấn Nam Đàn, Công an xã Xuân Hòa cùng Tổ tuần tra cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ngay lập tức tiếp cận, triển khai phương án giải cứu. Sau một thời gian kiên trì vận động, thuyết phục, Tổ công tác đã ngăn chặn thành công ý định tự tử, động viên và đưa hai mẹ con về với gia đình và người thân.

Trước đó, vào lúc 20h30’ ngày 24/12/2021, trên đường đi công tác trở về đơn vị, khi qua khu vực cầu Am thuộc địa phận xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, đồng chí Trung tá Hồ Minh Dũng, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an huyện Nam Đàn phát hiện cháu Hoàng Tấn Lộc (sinh năm 2006), trú tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn đang kêu cứu trong tình trạng trầy xước khắp người và gãy chân. Ngay lập tức, Trung tá Hồ Minh Dũng đã trấn an tinh thần cháu Lộc đồng thời, bế cháu Lộc lên phương tiện cá nhân, khẩn trương đưa xuống bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe cháu Lộc đã dần hồi phục. Được biết, nguyên nhân cháu Lộc bị nạn là do trong quá trình điều khiển xe đạp điện trên đường đi học trở về nhà, do trời tối nên cháu Lộc bị ngã xe, va vào thành cầu.

Công an thị trấn Nam Đàn trong một lần giúp đỡ người bị nạn trên đường
Công an thị trấn Nam Đàn trong một lần giúp đỡ người bị nạn trên đường

Tại huyện Nghi Lộc ngày 25/12/2021, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Nghi Thịnh đã tận tình chăm sóc, giúp đỡ đối với ông T.B.T (sinh năm 1969) trú tại xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh sau khi phát hiện ông T. đang dắt bộ xe mô tô trên đường trong tình trạng cơ thể suy nhược, mệt mỏi, không có giấy tờ tùy thân. Sau khi ông T. ổn định sức khỏe, Công an xã Nghi Thịnh cùng người dân địa phương đã hỗ trợ kinh phí đi lại, chi phí test nhanh Covid-19; đồng thời nhanh chóng liên hệ người nhà để đón ông T. về với gia đình.

Cùng ngày, Công an xã Nghi Đồng nhận được tin báo, tại gia đình ông Cao Văn Thái (sinh năm 1961), trú tại xóm 5, xã Nghi Đồng đang trông giữ 03 con trâu đi lạc. Công an xã đã nhanh chóng xác minh, truy tìm và kịp thời bàn giao lại tài sản 03 con trâu trên cho chủ nhân là anh Nguyễn Đình Hưng (sinh năm 1983), trú tại xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc.

Những việc làm trách nhiệm, tình nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Công an các xã Nghi Thịnh (trái), Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân
Những việc làm trách nhiệm, tình nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Công an các xã Nghi Thịnh (trái), Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân

Trước những hành động đầy trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Công an tại các địa phương, đại diện các gia đình đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự xúc động, cảm phục với việc làm mang đậm tính nhân văn của lực lượng Công an trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

.

Bình Minh - Văn Hậu

.